5 vũ khí chết người của Nga làm thay đổi “cuộc chơi” Syria

VOV.VN - Chiến dịch không kích mà Nga đã và đang tiến hành ở Syria hẳn sẽ không đạt được hiệu quả cao như vừa qua nếu thiếu vắng một số vũ khí tối tân sau đây:

1. Máy bay tiêm cường kích Su-34 được không quân Nga đưa vào sử dụng từ năm 2015. Quân đội Nga đã triển khai máy bay đa nhiệm này ngay từ đầu cuộc chiến của họ chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Siêu chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35. Ảnh: Flickr.

Năm 2016, phi đoàn Nga tại căn cứ không quân Hmeymim được bổ sung thêm 4 chiếc Sukhoi Su-35S có tính cơ động cực cao. Năng lực chiến đấu ấn tượng của dòng máy bay này đã thu hút sự chú ý của các khách hàng tiềm năng trên toàn cầu.

2. Hồi tháng 10/2015, thế giới đột ngột nhận ra Nga sở hữu các tên lửa hành trình tầm xa rất hiện đại. Các tàu chiến của Hạm đội Caspian đã phá hủy một loạt mục tiêu IS bằng cách phóng đí các tên lửa Kalibr-NK từ cách đó hàng trăm dặm.

Chiến hạm Nga phóng tên lửa Kalibr-NK. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện nay nhiều thông số của tên lửa mới này vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Tuy nhiên rõ ràng là tên lửa này có tầm bắn hiệu quả tới 350km khi tấn công các mục tiêu trên biển và có thể đánh trúng các mục tiêu trên bộ từ khoảng cách lên tới 2.600km.

3. Oach tạc cơ chiến lược siêu thanh Tupolev Tu-160 - mệnh danh “Thiên nga Trắng” trong tiếng Nga, thường được xem là một thiết bị có năng lực mang vũ khí hạt nhân vượt qua khoảng cách tới 14.000km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Phi cơ ném bom Tupolev Tu-160. Ảnh: Flickr.

Riêng ở Syria vừa rồi, phi cơ Tu-160 đủ sức quét sạch vô số mục tiêu IS mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân. Cụ thể Tu-160 đã sử dụng bom dẫn đường KAB-500, tên lửa dẫn đường bằng laser Kh-29L, và tên lửa hành trình bắn từ trên không Kh-101.

4. Hệ thống phóng rocket đồng loạt TOS-1A Solntsepyok cũng tỏ ra là một vũ khí lợi hại tại chiến trường Syria.

Dàn phóng rocket TOS-1A Solntsepyok . Ảnh: Sputnik.

Các quả tên lửa nhiệt áp phóng đi từ hệ thóng này đặc biệt hiệu quả ở vùng núi. Sóng nổ của các rocket này cộng hưởng mạnh trong các môi trường hẹp. Tính năng này là điều bất lợi cho các phiến quân IS chuyên chui rúc trong hang núi hay các tòa nhà đổ nát.

5. Các xe thiết giáp chở quân BTR-82A1 là công cụ quý giá dành cho mọi chiến dịch tấn công bộ binh.

Xe BTR-82A1. Ảnh: Sputnik.

Pháo 30mm của xe này cùng súng máy 7,62mm đủ sức xé nát mọi công sự bê tông, trong khi đó hệ thống ngắm kỹ thuật số của xe bảo đảm cho kíp lái nhìn được trong đêm, khiến các phiến quân khó lợi dụng bóng đêm để lẩn trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến
Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

VOV.VN- Nga dự định trang bị tên lửa hành trình tấn công Kalibr-NK từng được phóng từ biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria cho 2 tàu chiến nước này.

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

Nga sẽ trang bị tên lửa Kalibr-NK từng tiêu diệt IS cho 2 tàu chiến

VOV.VN- Nga dự định trang bị tên lửa hành trình tấn công Kalibr-NK từng được phóng từ biển Caspian vào các mục tiêu IS ở Syria cho 2 tàu chiến nước này.

SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga
SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga

VOV.VN - Là một trong những chiến đấu cơ mới nhất của Nga, SU-35 là máy bay tiêm kích hiện đại, hạng nặng, tầm xa, thuộc thế hệ 4++.

SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga

SU-35, chiến đấu cơ đa nhiệm, siêu cơ động của Nga

VOV.VN - Là một trong những chiến đấu cơ mới nhất của Nga, SU-35 là máy bay tiêm kích hiện đại, hạng nặng, tầm xa, thuộc thế hệ 4++.

Khẩu pháo siêu khủng của trùm phát xít Hitler
Khẩu pháo siêu khủng của trùm phát xít Hitler

VOV.VN - Hitler chỉ thị chế tạo một khẩu pháo siêu khủng bắn đạn cực to để tạo uy lực trên chiến trường, xuyên thủng chiến lũy bê tông của đối phương.

Khẩu pháo siêu khủng của trùm phát xít Hitler

Khẩu pháo siêu khủng của trùm phát xít Hitler

VOV.VN - Hitler chỉ thị chế tạo một khẩu pháo siêu khủng bắn đạn cực to để tạo uy lực trên chiến trường, xuyên thủng chiến lũy bê tông của đối phương.

Siêu oanh tạc cơ B-21 trị giá nửa tỷ USD của Mỹ có gì nổi trội?
Siêu oanh tạc cơ B-21 trị giá nửa tỷ USD của Mỹ có gì nổi trội?

VOV.VN- Giới chức Không quân Mỹ khẳng định, siêu oanh tạc cơ B-21 sẽ sở hữu những tính năng nổi bật mà kẻ thù “chưa từng được chứng kiến”.

Siêu oanh tạc cơ B-21 trị giá nửa tỷ USD của Mỹ có gì nổi trội?

Siêu oanh tạc cơ B-21 trị giá nửa tỷ USD của Mỹ có gì nổi trội?

VOV.VN- Giới chức Không quân Mỹ khẳng định, siêu oanh tạc cơ B-21 sẽ sở hữu những tính năng nổi bật mà kẻ thù “chưa từng được chứng kiến”.

Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”
Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”

VOV.VN -Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không, thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi của Nga

Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”

Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”

VOV.VN -Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không, thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi của Nga