Ảnh: Top 10 tàu ngầm tấn công lợi hại nhất thế giới

VOV.VN - Tàu ngầm tấn công lợi hại ở khía cạnh tàng hình và vũ khí. Tàu cần bí mật tốt trước tàu săn ngầm và máy bay tuần tra, cả khi tấn công và khi rút lui.

Tàu ngầm lớp Seawolf là tàu ngầm sát thủ hiện đại và đắt nhất thế giới, theo bình chọn của trang Military Today. Tàu này của Mỹ được thiết kế nhằm tìm và tiêu diệt các tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Liên Xô.
Tàu ngầm tấn công lớp Virginia, cũng của Mỹ. Đây là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tàu có thể phóng tên lửa đối đất Tomahawk với tầm bắn 1.700km. Tàu cũng có 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Tàu có riêng một khu vực dành cho đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ vào và thoát khỏi tàu.
Tàu ngầm lớp Astute của hải quân Anh. Tàu có năng lực đáng kể về tàng hình. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, tên lửa săn hạm và tên lửa hành trình Tomahawk.
Tàu ngầm lớp Graney là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhất mới nhất của Nga. Tàu được trang bị 24 ống phóng thẳng đứng để bắn các loại tên lửa hành trình. Ngoài ra nó còn có 8 ống phóng ngư lôi.
Tàu ngầm lớp Sierra cũng của hải quân Nga. Tàu này dùng lớp vỏ titanium nhẹ và bền. Tàu có thể lặn xuống độ sâu rất lớn. Độ sâu hoạt động của nó là 520m, độ sâu tối đa là 750m.
Tàu ngầm lớp Los Angeles Cải tiến. Tàu này yên tĩnh hơn gấp 7 lần so với phiên bản lớp Los Angeles gốc. Tên lửa Tomahawk có thể phóng từ tàu này qua hệ thống phóng dựng đứng hoặc qua ống phóng ngư lôi. Tàu có thể hoạt động cả dưới lớp băng.
Tàu ngầm lớp Akuka (của Nga) có 4 ống phóng ngư lôi cỡ 650mm, 4 ống phóng 533mm. Tàu có thể mang được 40 quả ngư lôi và tên lửa.
Chiếc tàu ngầm lớp Soryu đầu tiên được giao về lực lượng hải quân Nhật Bản vào năm 2009. Tàu có hệ thống đẩy chạy bằng điện/diesel. Hệ thống đẩy này không cần không khí, giúp tàu có thể lặn lâu hơn mà không cần trồi lên mặt nước để nạp điện.
Tàu ngầm lớp Ohio (của Mỹ) được thiết kế để mang tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tàu có 4 ống phóng ngư lôi Mk.48. Một số tàu đã được chuyển đổi để mang tên lửa hành trình.
Tàu ngầm lớp Oscar II của Nga là loại tàu tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là những tàu ngầm lớn hàng thứ 3 về mặt độ dài và mức choán nước. Tính năng tàng hình của tàu kém nhưng bù lại nó có khả năng tấn công tốt các nhóm tàu sân bay và hệ thống phòng thủ bờ biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sững sờ trước hình ảnh tàu ngầm Đức U-2511 chìm dưới đáy biển
Sững sờ trước hình ảnh tàu ngầm Đức U-2511 chìm dưới đáy biển

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm Đức U-2511 tham chiến trong Thế chiến 2 và sau đó được hải quân Anh chủ động đánh đắm khi tàu đã đầu hàng.

Sững sờ trước hình ảnh tàu ngầm Đức U-2511 chìm dưới đáy biển

Sững sờ trước hình ảnh tàu ngầm Đức U-2511 chìm dưới đáy biển

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm Đức U-2511 tham chiến trong Thế chiến 2 và sau đó được hải quân Anh chủ động đánh đắm khi tàu đã đầu hàng.

Cận cảnh bên trong tàu ngầm sát thủ John Warner của hải quân Mỹ
Cận cảnh bên trong tàu ngầm sát thủ John Warner của hải quân Mỹ

VOV.VN - Với nhiều khả năng như trinh sát, phóng tên lửa và ngư lôi..., tàu ngầm tối tân John Warner được coi là một trong các chiến hạm nguy hiểm nhất của Mỹ.

Cận cảnh bên trong tàu ngầm sát thủ John Warner của hải quân Mỹ

Cận cảnh bên trong tàu ngầm sát thủ John Warner của hải quân Mỹ

VOV.VN - Với nhiều khả năng như trinh sát, phóng tên lửa và ngư lôi..., tàu ngầm tối tân John Warner được coi là một trong các chiến hạm nguy hiểm nhất của Mỹ.