Báo Mỹ khẳng định ông Putin không hề nói quá về vũ khí tối tân của Nga

VOV.VN - Một chuyên gia quân sự Mỹ gọi vũ khí tối tân của Nga là "Vũ khí ngày tận thế'' và khẳng định Tổng thống Putin không hề nói quá về khả năng của chúng.

Tạp chí National Interest của Mỹ đăng tải bài viết với nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề nói quá khi đề cập đến những loại vũ khí tối tân của Nga và khả năng của chúng. Michael Kofman, chuyên gia đặc trách vấn đề quân sự Nga thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân nhận xét rằng những loại vũ khí này là có thật, câu hỏi cần đặt ra là bao giờ chúng sẽ chính thức xuất hiện.

Báo Mỹ khẳng định ông Putin không hề nói quá về vũ khí tối tân của Nga. Ảnh: BQP Nga

Chuyên gia Pavel Podvig thuộc Dự án Lực lượng Hạt nhân Nga, dự án nghiên cứu độc lập về năng lực hạt nhân của quân đội Nga, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân, hay còn gọi là hệ thống Kinzhal. Có lẽ ở Nga đã thử nghiệm các vũ khí này và chúng là có thật”.

Tạp chí National Interest còn nhận định rằng hiện Mỹ chưa có bất cứ phương tiện nào để đối phó hiệu quả với kho vũ khí hạt nhân của Nga, chiến lược hạt nhân của Washington trong ngắn hạn chưa có các thay đổi đối với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Nga.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng nhiều khả năng các nghị sỹ Đảng Cộng hòa của Mỹ sẽ theo đuổi cuộc chạy đua vũ trang để đối phó với Nga thay vì thiết lập Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược START mới với Nga.

Ngày 1/3, trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu hàng loạt vũ khí tối tân được Nga phát triển trong khoảng 1 thập kỷ qua. Trong số các loai vũ khí này có hệ thống Avangard với khả năng bay trong bầu khí quyển với vận tốc Mach 20, cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Kinzhal và vũ khí laser./.

Video: Tên lửa siêu thanh Kinzhal trên tiêm kích MiG-31 của Nga

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh
Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh

Các vũ khí, khí tài của Quân đội Nga đang rầm rập tiến về Moscow, gấp rút chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng 9/5 tới.

Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh

Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh

Các vũ khí, khí tài của Quân đội Nga đang rầm rập tiến về Moscow, gấp rút chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng 9/5 tới.

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân
Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các vụ phóng tên lửa hành trình tối tân đã được thực hiện thành công với máy bay Su-57 tại Syria.

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

Video tiêm kích Nga Su-57 phóng thành công tên lửa tối tân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các vụ phóng tên lửa hành trình tối tân đã được thực hiện thành công với máy bay Su-57 tại Syria.

Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?
Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?

VOV.VN - Trong 10 năm tới, Nga sẽ chi khoảng 19.000 tỷ Ruble cho việc mua sắm, bảo dưỡng và phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự.

Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?

Sức mạnh vũ khí Nga “không đe dọa ai”?

VOV.VN - Trong 10 năm tới, Nga sẽ chi khoảng 19.000 tỷ Ruble cho việc mua sắm, bảo dưỡng và phát triển các loại vũ khí và thiết bị quân sự.

Mỹ lo ngại tổn hại quan hệ khi các đồng minh mua vũ khí Nga
Mỹ lo ngại tổn hại quan hệ khi các đồng minh mua vũ khí Nga

VOV.VN - Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson cho rằng, hệ hợp tác giữa Mỹ và một số đối tác có thể bị tổn hại nếu áp dụng trừng phạt khi họ mua vũ khí từ Nga.

Mỹ lo ngại tổn hại quan hệ khi các đồng minh mua vũ khí Nga

Mỹ lo ngại tổn hại quan hệ khi các đồng minh mua vũ khí Nga

VOV.VN - Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson cho rằng, hệ hợp tác giữa Mỹ và một số đối tác có thể bị tổn hại nếu áp dụng trừng phạt khi họ mua vũ khí từ Nga.

Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ
Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, Nga không chỉ có các loại tên lửa laser và siêu thanh, Nga còn có những vũ khí tối tân khác chưa được tiết lộ.

Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ

Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, Nga không chỉ có các loại tên lửa laser và siêu thanh, Nga còn có những vũ khí tối tân khác chưa được tiết lộ.