Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, phát xít Nhật liều lĩnh tấn công hải quân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương. Chúng đã sử dụng cả tàu ngầm mini để tấn công hạm đội Mỹ.

Tàu ngầm kiểu A của Nhật Bản chính là loại được sử dụng trong cuộc tấn công của phát xít Nhật nhằm vào Trân Châu cảng.
Một trong những chiếc tàu loại này được xác nhận là tàu hải quân đầu tiên của Nhật bị Mỹ nhấn chìm xuống biển trong Thế chiến 2.
Hai trái ngư lôi của tàu ngầm mini Nhật.
Theo Viện Hải quân Mỹ, một con tàu như thế đã chui vào Trân Châu cảng và bắn một quả ngư lôi vào chiến hạm USS West Virginia của Mỹ.
Sau khi khai hỏa, tàu quay đầu và bắn tiếp quả ngư lôi thứ 2 vào tàu chiến USS Oklahoma cũng của Mỹ.
Sau đó tàu ngầm quân sự mini của Nhật quay trở ra lối vào cảng. Tuy nhiên sóng áp lực từ vụ nổ ngư lôi đã nhấc con tàu nhô lên mặt nước một chút, chân vịt của tàu làm bắn nước lên không trung.
Tháp quan sát của tàu ngầm.
Mật danh của con tàu ngầm nhỏ xíu này là Mato.
Tàu Mato được một con tàu mẹ chở tới khu vực tác chiến.
Quai bảo vệ chân vịt của tàu ngầm mini Mato./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ
Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ

VOV.VN - Tàu ngầm Lionfish này của hải quân Mỹ đã đánh đắm tàu ngầm phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ

VOV.VN - Tàu ngầm Lionfish này của hải quân Mỹ đã đánh đắm tàu ngầm phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?
Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

VOV.VN - Công nghệ mới tạo ra bong bóng khí quanh tàu ngầm, khiến tàu giảm hẳn lực cản của nước và di chuyển cực nhanh.

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

Tàu ngầm siêu thanh Trung Quốc chỉ mất 2 tiếng để tiếp cận bờ biển Mỹ?

VOV.VN - Công nghệ mới tạo ra bong bóng khí quanh tàu ngầm, khiến tàu giảm hẳn lực cản của nước và di chuyển cực nhanh.