Ấn tượng triển lãm ảnh Vượt ngục 1943 tại Sơn La

VOV.VN - Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chuyên đề " Vượt ngục 1943".

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ nhà tù Sơn La 1939 – 2019; hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày quốc tế Bảo tàng, sáng nay 17/5, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chuyên đề "Vượt ngục 1943". Tham dự khai mạc có đồng chí Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; các thân nhân, gia đình các nhà cách mạng, cùng đông đảo các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho tập thể Bảo tàng tỉnh Sơn La.

Nhà tù Sơn La xây dựng từ năm 1907, ban đầu là một nhà tù hàng tỉnh, sau đổi thành Ngục Sơn La. Từ năm 1930, tù nhân chính trị từ Hỏa Lò, Hà Nội bị đày lên Sơn La ngày càng đông, trong đó có nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên xứ ủy. Vượt qua mọi gian khổ, Nhà tù Sơn La đã trở thành một trường học cách mạng đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí đã lợi dụng những tháng ngày ở tù để hội họp và học tập lý luận”.

Tới triển lãm ảnh, du khách còn có cơ hội tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Với hơn 70 tư liệu quý, hình ảnh chân thực, có giá trị lịch sử, triển lãm ảnh Vượt ngục xoay quanh câu chuyện vượt ngục mưu trí, dũng cảm vào tháng 8/1943 của 4 chiến sỹ cộng sản: Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiếu, Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh do anh Lò Văn Giá dẫn đường, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Nhà tù Sơn La. Đây là cuộc vượt ngục duy nhất thành công ở Nhà tù Sơn La, đã gây tiếng vang lớn, kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ nòng cốt cho Đảng để lãnh đạo cao trào cách mạng và tham gia tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi.

Triển lãm ảnh Vượt ngục 1943 được thực hiện trong khuân viên Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Triển lãm sẽ giúp công chúng có cái nhìn tổng quan về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cộng sản Việt Nam tại Nhà tù Sơn La đầu thế kỷ XX. Qua đó khẳng định chủ nghĩa yêu nước chân chính, ý chí của dân tộc là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, tiếp sức cho thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chiến sỹ Lường Mạnh Hùng, Tiểu đội 3, Trung đội 7, Trung đoàn 754, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La xúc động, cho biết: "Tôi cảm thấy rất xúc động khi đến với triển lãm ảnh, và qua triển lãm ảnh này tôi thấy ấn tượng nhất với đồng chí Lò Văn Giá, người đã mưu trí, dũng cảm đưa đoàn vượt qua sự truy lùng gắt gao của địch, về đến chợ Lớn Hòa Bình an toàn. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện noi theo gương đồng chí Lò Văn Giá, ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Triển lãm ảnh Vượt ngục diễn ra từ hôm nay đến hết tháng 12/2019. Đây là triển lãm chuyên đề đầu tiên của Bảo tàng tỉnh Sơn La thực hiện trong khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Nhà tù Sơn La
Khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Nhà tù Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Nhà tù Sơn La thuộc di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La.

Khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Nhà tù Sơn La

Khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Nhà tù Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La vừa khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Nhà tù Sơn La thuộc di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La.

Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La
Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La

VOV.VN -Nhà tù Sơn La là nơi giam giữ các chiến sỹ cách mạng, các nhà yêu nước như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Tô Hiệu…

Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La

Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La

VOV.VN -Nhà tù Sơn La là nơi giam giữ các chiến sỹ cách mạng, các nhà yêu nước như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Tô Hiệu…