Các loại vũ khí mà IS bỏ lại khi rút chạy trên chiến trường Iraq

VOV.VN - Ngoài vũ khí có sẵn lấy từ các nguồn khác nhau, lực lượng IS còn tự chế ra một số vũ khí để đáp ứng hoạt động quân sự và “gây án” của chúng.

Xe tăng của IS cùng đạn pháo mà quân đội Iraq thu được. Ảnh chụp tại căn cứ lục quân Iraq ở Qaraqosh, phía đông Mosul, Iraq.
Một thanh kiếm giống với loại mà các chiến binh IS sử dụng để tiến hành các vụ chặt đầu. Ảnh chụp ở phía đông Mosul, Iraq.
Cận cảnh mặt trước xe tăng của IS.
Các vũ khí từng thuộc về IS, trưng bày tại căn cứ lục quân Iraq ở trại Tariq gần Falluja, Iraq.
Các khẩu súng cối tự chế của chiến binh IS, ở thị trấn Gwer phía bắc Iraq.
Các khối thuốc nổ do IS để lại. Ảnh chụp tại một trường học sau các vụ đụng độ ở Falluja, Iraq.
Các bi đông đựng nước được IS sưu tầm để chế bom mìn.
Đạn dược tại một nhà máy mà IS bỏ lại, ở Falluja, Iraq.
Đạn chống tăng do lính IS bỏ lại khi chúng rút chạy.
Một binh sĩ của nhóm Các Lực lượng Dâ n chủ (SDF) kiểm tra một căn phòng mà theo SDF là nơi IS chế các vật liệu nổ.
Thành viên lực lượng chống khủng bố của Iraq gác một nhà máy vũ khí của IS./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần thêm khoảng 3 tháng để giải phóng Mosul khỏi IS
Cần thêm khoảng 3 tháng để giải phóng Mosul khỏi IS

VOV.VN - Lãnh đạo người Kurd ở Iraq Masoud Barzani nhận định sẽ mất thêm khoảng 3 tháng nữa để giải phóng thành phố Mosul khỏi sự kiểm soát của IS.

Cần thêm khoảng 3 tháng để giải phóng Mosul khỏi IS

Cần thêm khoảng 3 tháng để giải phóng Mosul khỏi IS

VOV.VN - Lãnh đạo người Kurd ở Iraq Masoud Barzani nhận định sẽ mất thêm khoảng 3 tháng nữa để giải phóng thành phố Mosul khỏi sự kiểm soát của IS.

Chùm ảnh: Những loại vũ khí chỉ có trong cuộc chiến ở Syria
Chùm ảnh: Những loại vũ khí chỉ có trong cuộc chiến ở Syria

VOV.VN - Dù là đồ tự chế nhưng sức công phá của những loại vũ khí này trong cuộc chiến ở Syria vẫn rất đáng kể.

Chùm ảnh: Những loại vũ khí chỉ có trong cuộc chiến ở Syria

Chùm ảnh: Những loại vũ khí chỉ có trong cuộc chiến ở Syria

VOV.VN - Dù là đồ tự chế nhưng sức công phá của những loại vũ khí này trong cuộc chiến ở Syria vẫn rất đáng kể.