Nóng 24h: Tạm giữ hình sự bà nội bị cáo buộc sát hại cháu gái

VOV.VN - Liên quan vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An, hiện bà Phạm Thị H đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự với cáo buộc giết người.

Nạn nhân bị bà nội sát hại được tham gia 2 gói bảo hiểm: Liên quan vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An, hiện bà Phạm Thị H đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự với cáo buộc giết người. Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Trong ảnh: Vị trí nơi bà H xô cháu gái xuống đập nước.
Làm rõ nghi vấn bà H sát hại cháu gái để trục lợi bảo hiểm, qua trao đổi với ông Nguyễn Khắc Ninh, Giám đốc văn phòng Tổng đại lý Hanwhalife ở Nghệ An, phóng viên đã được ông này xác nhận bà Phạm Thi H (trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là người đã mua bảo hiểm cho cháu nội là Nguyễn Thị T (11 tuổi). Hợp đồng bảo hiểm đã được trao cho khách hàng từ tháng 3/2019. Cùng với gói bảo hiểm này, bé T còn được tham gia một gói bảo hiểm của AIA do bố mẹ cháu bé mua. Trong ảnh: Hình ảnh bà H đi cùng cháu gái trước thời điểm nạn nhân mất tích được camera ghi lại.
Để phục vụ quá trình điều tra, chiều 8/11, cơ quan điều tra đã dẫn giải bà Phạm Thị H tới đập Bàu Ganh nơi xảy ra vụ án mạng để thực nghiệm lại toàn bộ hành vi sát hại cháu gái mình. Buổi thực nghiệm diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ. Suốt cả buổi, bà H tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng. Trong ảnh: Rất đông người dân đến theo dõi buổi thực nghiệm.
Công khai xin lỗi và bồi thường gần 1 tỷ đồng cho 2 trường hợp oan sai: Ngày 9/11, Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Triều và đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Tuân, ngụ khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng. Công an quận Cái Răng đã tiến hành bồi thường tiền tổn thất tinh thần và thu nhập thực tế bị mất đối với ông Triều hơn 452 triệu đồng; đại diện gia đình ông Tuân hơn 461 triệu đồng.
Vì sao ông chủ Bavico Đinh Tiến Sử bị truy nã đặc biệt: Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Bạch Việt (gọi tắt là Công ty Bạch Việt), chủ hệ thống khách sạn Bavico. Ông chủ hệ thống khách sạn Bavico Đinh Tiến Sử bị CQĐT khởi tố bị can tội lừa đảo bán căn hộ ở 2 dự án khách sạn đang được đem thế chấp cho ngân hàng. Tuy nhiên khi cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, ông này không có ở nơi cư trú. Ông này cũng là bị cáo của vụ án tổ chức bán dâm. Trong ảnh: Ông Đinh Tiến Sử tại phiên tòa xét xử vụ án chứa mại dâm tại khách sạn Bavico Nha Trang (Ảnh: Người Lao Động)
Sắp xét xử người chồng bạo hành vợ trước mặt con nhỏ ở Tây Ninh: Ngày 21/11, Tòa án Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với Phạm Chí Linh (ảnh), người chồng bạo hành vợ dã man tại Ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu gây bức xúc trong dư luận hồi tháng 9/2019. Tối 13/9, chị Trần Thị Tuyết Mai (31 tuổi) bị chồng là Phạm Chí Linh (33 tuổi) đánh đập, bạo hành trước mắt con nhỏ bằng cách dìm xuống hồ nước gia đình. Linh còn đánh chị Mai gây thương tích với tỷ lệ thương tật 5%. Chị Mai cũng đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của chồng mình.
Bị khích đểu trong phòng hát, rút dao đâm bạn trọng thương: Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Tuấn Trường (SN 1999), trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng đám bạn đi hát karaoke, tại đây, bạn mời Trường uống tiếp nhưng Trường từ chối vì mệt do trước đó đã uống ở đám cưới. Bị bạn nói khích, Trường rút dao đâm bạn trọng thương (Ảnh minh họa)
Phạt 5 triệu đồng đối tượng đăng tin sai sự thật lên Facebook: Công an TP Hải Phòng ngày 8/11 cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên vừa xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với Đỗ Thị Sặm (SN 1985, ở thôn 10, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Thông tin Sặm đăng lên Facebook công an xác định không đúng sự thật, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành giáo dục và cá nhân ông Nguyễn Văn Năng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trong ảnh: Bài viết xin lỗi và đính chính thông tin của chị Đỗ Thị Sặm trên Facebook.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm
Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm

VOV.VN - Nạn nhân đã được tham gia 2 gói bảo hiểm, trong đó 1 gói bảo hiểm do chính bà nội cháu bé mua.

Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm

Vụ bà nội sát hại cháu gái: Nạn nhân được tham gia 2 gói bảo hiểm

VOV.VN - Nạn nhân đã được tham gia 2 gói bảo hiểm, trong đó 1 gói bảo hiểm do chính bà nội cháu bé mua.

Công khai xin lỗi và bồi thường gần 1 tỷ đồng cho 2 trường hợp oan sai
Công khai xin lỗi và bồi thường gần 1 tỷ đồng cho 2 trường hợp oan sai

VOV.VN - Đại diện Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) đã công khai xin lỗi 2 trường hợp oan sai, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm người đã gây thiệt hại. 

Công khai xin lỗi và bồi thường gần 1 tỷ đồng cho 2 trường hợp oan sai

Công khai xin lỗi và bồi thường gần 1 tỷ đồng cho 2 trường hợp oan sai

VOV.VN - Đại diện Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) đã công khai xin lỗi 2 trường hợp oan sai, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm người đã gây thiệt hại. 

Vì sao ông chủ Bavico Đinh Tiến Sử bị truy nã đặc biệt?
Vì sao ông chủ Bavico Đinh Tiến Sử bị truy nã đặc biệt?

Bị CQĐT khởi tố bị can tội lừa đảo, ông chủ hệ thống khách sạn Bavico Đinh Tiến Sử, cũng là bị cáo của vụ án tổ chức bán dâm, đã bỏ trốn.

Vì sao ông chủ Bavico Đinh Tiến Sử bị truy nã đặc biệt?

Vì sao ông chủ Bavico Đinh Tiến Sử bị truy nã đặc biệt?

Bị CQĐT khởi tố bị can tội lừa đảo, ông chủ hệ thống khách sạn Bavico Đinh Tiến Sử, cũng là bị cáo của vụ án tổ chức bán dâm, đã bỏ trốn.