Cận cảnh sức mạnh cụm tàu tác chiến Mỹ ở biển Đông

Tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis với hơn 7.000 thủy thủ đã đến biển Đông hôm 1/3 trong khuôn khổ cuộc tuần tra định kỳ khu vực tranh chấp

Tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis với hơn 7.000 thủy thủ đã đến biển Đông hôm 1/3 nằm trong khuôn khổ cuộc tuần tra định kỳ ở khu vực tranh chấp trên vùng biển này.
  
Theo người phát ngôn Clay Doss của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đi cùng tàu sân bay là tàu tuần dương USS Mobile Bay và hai tàu khu trục USS Stockdale, USS Chung-Hoon.
Đội tàu này đang thực hiện chuyến tuần tra theo định kỳ và thực hiện các kiểm tra, diễn tập kiểm soát tổn thất...
  
Ông Clay Doss cũng cho biết, tàu khu trục USS McCambell và tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ vừa hoàn thành các cuộc tuần tra tương tự.

  

“Các tàu và máy bay của chúng tôi hoạt động theo thông lệ khắp khu vực tây Thái Bình Dương, bao gồm biển Đông - và đã làm việc này hàng thập kỷ qua”, ông Doss nói.

 

Riêng trong năm 2015, các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã ở trên Biển Đông tổng cộng khoảng 700 ngày.
 
Việc tàu sân bay USS John C. Stennis tới biển Đông nằm trong khuôn khổ cuộc tuần tra định kỳ ở khu vực tranh chấp trên biển Đông - nơi Trung Quốc gần đây bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là ngang nhiên triển khai tên lửa đất đối không, máy bay chiến đấu và radar tần số cao trên các đảo, đá thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Mỹ tăng cường thực hiện các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải trên biển Đông những tháng gần đây.  
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông
Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Washington đã gửi tàu sân bay đến khu vực Biển Đông từ ngày 1/3, và tàu của Bắc Kinh cũng tiến hành hoạt động ở vùng lân cận. 

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Washington đã gửi tàu sân bay đến khu vực Biển Đông từ ngày 1/3, và tàu của Bắc Kinh cũng tiến hành hoạt động ở vùng lân cận. 

Thế giới 24h: Mỹ- Trung bày “bàn cờ thế trận” ở Biển Đông
Thế giới 24h: Mỹ- Trung bày “bàn cờ thế trận” ở Biển Đông

VOV.VN - CNN dẫn từ thông báo từ Hạm đội 7, Hải quân Mỹ cho biết, tàu Trung Quốc đang gia tăng hoạt động xung quanh nhóm tàu của Hải quân Mỹ trên Biển Đông.

Thế giới 24h: Mỹ- Trung bày “bàn cờ thế trận” ở Biển Đông

Thế giới 24h: Mỹ- Trung bày “bàn cờ thế trận” ở Biển Đông

VOV.VN - CNN dẫn từ thông báo từ Hạm đội 7, Hải quân Mỹ cho biết, tàu Trung Quốc đang gia tăng hoạt động xung quanh nhóm tàu của Hải quân Mỹ trên Biển Đông.