Cận cảnh xe công binh tác chiến hiện đại Pionerpanzer 3 Kodiak

VOV.VN - Trong tác chiến hiện đại, chiến thắng rất cần đến lực lượng công binh để chuẩn bị chiến trường. Xe Kodiak là một vũ khí lợi hại của lực lượng này.

Xe công binh chiến đấu Pionerpanzer 3 Kodiak.
Nhiệm vụ chính của xe này là xây dựng hoặc phá bỏ chướng ngại vật trên chiến trường, dọn lối đi qua các bãi mìn, tạo hành lanhg an toàn cho các xe khác đi qua.
Xe có tác dụng giúp các đơn vị tiến công di chuyển nhanh chóng qua các chướng ngại vật trước khi đối phương kịp thiết lập hệ thống phòng ngự.
Cỗ xe công binh Kodiak này dựa trên khung xe tăng Leopard 2 MBT có chỉnh sửa.
Xe được trang bị một tay xúc, 2 hệ thống tời, một lưỡi ủi hoặc một lưỡi “cày mìn” ở phía trước.
Chiến xa công binh này cũng có hệ thống đánh dấu làn đường an toàn và có thể được gắn thêm hệ thống gây nổ bằng điện từ (đề rà phá bom mìn).
Xe Kodiak có khả năng chống chịu bom mìn tương tự như xe tăng chiến chủ lực Leopard 2. Nó cũng chịu được đạn súng máy hạng nặng và mảnh đạn pháo.
Để phòng thủ, xe được trang bị súng máy 12,7mm. Xe có một động cơ giống của xe tăng Leopard 2.
Kíp chiến đấu của xe gồm 3 người, là chỉ huy, lái xe và người vận hành.
Xe công binh tác chiến Kodiak do một công ty Đức và một công ty Thụy Sĩ phát triển để đáp ứng nhu cầu của quân đội Thụy Sĩ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch
Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

VOV.VN - Với vũ khí thiếu thốn, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã chủ động lấy vũ khí địch để đánh lại địch một cách hiệu quả. Tăng M41 là một vũ khí như thế.

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

VOV.VN - Với vũ khí thiếu thốn, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã chủ động lấy vũ khí địch để đánh lại địch một cách hiệu quả. Tăng M41 là một vũ khí như thế.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã
Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.