CEO của Boeing tiết lộ vũ khí giúp Mỹ an toàn trước tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Theo CEO Leanne Caret của hãng chế tạo máy bay Boeing, Mỹ có hệ thống phòng thủ tên lửa đủ khả năng bảo vệ được quốc gia này khỏi bị tấn công.

Trả lời phỏng vấn của CNBC, bà Leanne Caret cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ làm chính xác những gì cần làm để đáp trả nếu Triều Tiên phóng tên lửa.

CEO của Boeing tự tin tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa GMD có thể đánh chặn tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Boeing Gallery)

Hệ thống được Boeing nhắc đến là hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn giữa đánh từ mặt đất – GMD, được Boeing thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa - ICBM. “Tôi đã có cơ hội tham dự thử nghiệm vào cuối tháng 5”, bà Caret nói, “chúng tôi đã bắn một viên đạn bằng một viên đạn".

Trong thử nghiệm diễn ra vào tháng 5/2017, hệ thống GMD đã đánh chặn thành công một tên lửa ICBM mô phỏng phóng từ đảo quần đảo Marshall với thiết bị đánh chặn phóng từ căn cứ không quân Vandenberg tại California.

Tuy nhiên theo NKNews, hệ thống GMD vẫn còn nhiều thua kém so với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác như THAAD đang được đặt ở Hàn Quốc. Về số liệu, THAAD đã vượt qua 14/14 thử nghiệm kể từ 2006, trong khi đó GMD chỉ thành công trong 10/18 thử nghiệm.

Tổng thống Donald Trump trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19/9 đã cảnh báo sẽ hủy diệt Triều Tiên hoàn toàn nếu như bị dồn vào tình thế phải tự vệ và bảo vệ các đồng minh.

Phiên họp diễn ra trong thời điểm căng thẳng khi Triều Tiên liên tiếp thực hiện các thử nghiệm phóng tên lửa qua vùng biển Nhật Bản và tuyên bố đã phát triển thành công bom nhiệt hạch – vũ khí có sức công phá gấp nhiều lần bom nguyên tử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá máy bay ném bom A-26B siêu nhanh của không quân Mỹ
Khám phá máy bay ném bom A-26B siêu nhanh của không quân Mỹ

VOV.VN - Chiếc Douglas A-26 B Invader là oanh tạc cơ hạng nhanh của không quân Mỹ trong Thế chiến 2 và là một trong các máy bay tốt nhất thời đó.

Khám phá máy bay ném bom A-26B siêu nhanh của không quân Mỹ

Khám phá máy bay ném bom A-26B siêu nhanh của không quân Mỹ

VOV.VN - Chiếc Douglas A-26 B Invader là oanh tạc cơ hạng nhanh của không quân Mỹ trong Thế chiến 2 và là một trong các máy bay tốt nhất thời đó.

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?
Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Trong lúc phát triển bom hạt nhân và tên lửa tầm xa, Triều Tiên có dấu hiệu âm thầm chế tạo tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân có thể bắn tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Trong lúc phát triển bom hạt nhân và tên lửa tầm xa, Triều Tiên có dấu hiệu âm thầm chế tạo tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Nga cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ tại Syria
Nga cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 21/9 cảnh báo có thể tấn công vào những khu vực hoạt động của các lực lượng đặc biệt Mỹ và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại Syria.

Nga cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ tại Syria

Nga cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 21/9 cảnh báo có thể tấn công vào những khu vực hoạt động của các lực lượng đặc biệt Mỹ và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại Syria.

Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”
Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”

VOV.VN - Máy bay ném bom B-25 từng là xương sống của không quân Mỹ, “khét tiếng” một thời trên chiến trường Thái Bình Dương.

Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”

Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”

VOV.VN - Máy bay ném bom B-25 từng là xương sống của không quân Mỹ, “khét tiếng” một thời trên chiến trường Thái Bình Dương.

Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Hệ thống radar mới FPS7 dự kiến sẽ được triển khai trước năm 2022, có thể phát hiện và theo dõi cả các tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Hệ thống radar mới FPS7 dự kiến sẽ được triển khai trước năm 2022, có thể phát hiện và theo dõi cả các tên lửa đạn đạo.