Chiêm ngưỡng 12 loại vũ khí mạnh nhất làm rạng danh quân đội Nga

VOV.VN - Trong đó đáng chú ý có siêu chiến đấu cơ tàng hình T-50, siêu tăng T-14 Armata cùng “huyền thoại” AK-47 Kalashnikov.

Siêu chiến đấu cơ tàng hình T-50 PAK-FA là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Không quân Nga do hãng Sukhoi chế tạo với rất nhiều tính năng hiện đại vượt trội so với các máy bay cùng thế hệ của Mỹ.

Súng chống tăng RGP-7 do Liên Xô chế tạo và tiếp tục được công ty Bazalt của Nga hiện nay sản xuất. Đáy là loại vũ khí tiêu diệt các phương tiện cơ giới hiệu quả nhất trên chiến trường.

Trực thăng vận tải Mi-8 do Liên Xô thiết kế và hiện được Nga cũng như không quân nhiều nước trên thế giới sử dụng như một loại trực thăng vũ trang hạng nặng hoặc một "bộ chỉ huy" trên không.

Siêu tăng T-14 Armata là loại xe tăng đầu tiên được sản xuất để phục vụ nhiều mục đích khác nhau và được coi là "chiến tăng chủ lực của tương lai".

Tiêm kích Su-35 là chiến đấu cơ có độ linh hoạt cực cao và là cơn ác mộng thực sự đối với máy bay đối phương.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topl-M- một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 do Tập đoàn NPO Almaz thiết kế là một trong những hệ thống phòng không đáng tin cậy và hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới.

Trực thăng "Cá sấu" Ka-52 là loại trực thăng thế hệ mới nhất của Nga được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp và lính bộ binh địch.

Tàu hỏa RT-23 chở tên lửa mang đầu đạn hạt nhân sẽ sớm được quân đội Nga đưa vào sử dụng và đặc biệt hữu dụng bởi khả năng di chuyển linh hoạt và rất khó theo dõi.

Súng trường tấn công AK-47 huyền thoại thường được gọi theo tên của "cha đẻ" Kalashnikov đây là loại vũ khí được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và được cả lực lượng quân đội chính quy lẫn các nhóm phiến quân hết sức ưa chuộng.

Tàu ngầm "Cá mập" Akula là tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân được sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ trước. Đây là chiếc tàu ngầm lớn nhất và nặng nhất mà thế giới từng chế tạo. 

Tổ hợp tên lửa kiêm pháo phòng không Pantsir-S1 là nỗi kinh hoàng của các chiến đấu cơ và tên lửa của địch bởi khả năng đánh chặn hiệu quả do được trang bị hệ thống radar theo dõi với độ chính xác cao cùng các loại vũ khí cực mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga rầm rộ khoe dàn vũ khí tối tân
Nga rầm rộ khoe dàn vũ khí tối tân

VOV.VN - Dàn vũ khí tối tân của Nga có màn xuất hiện không thể hoành tráng hơn tại Diễn đàn kỹ thuật, quân sự quốc tế Army 2016 tại Kubinka

Nga rầm rộ khoe dàn vũ khí tối tân

Nga rầm rộ khoe dàn vũ khí tối tân

VOV.VN - Dàn vũ khí tối tân của Nga có màn xuất hiện không thể hoành tráng hơn tại Diễn đàn kỹ thuật, quân sự quốc tế Army 2016 tại Kubinka

Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1
Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1

VOV.VN - Pantsir-S1 (tên gọi NATO: SA-22 Greyhound) là tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không làm nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu ở tầm ngắn và tầm trung.

Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1

Sức mạnh tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1

VOV.VN - Pantsir-S1 (tên gọi NATO: SA-22 Greyhound) là tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không làm nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu ở tầm ngắn và tầm trung.

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 2)
Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 2)

VOV.VN - Sau Thế chiến thứ 2, ngày càng nhiều mẫu tăng khác nhau được sử dụng trên khắp thế giới với những tính năng chiến đấu được nâng cấp đáng kể.

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 2)

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 2)

VOV.VN - Sau Thế chiến thứ 2, ngày càng nhiều mẫu tăng khác nhau được sử dụng trên khắp thế giới với những tính năng chiến đấu được nâng cấp đáng kể.

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)
Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)

VOV.VN - Ngày 15/9/1916, quân đội Anh lần đầu tiên sử dụng xe tăng Mark I trong trận Somme chống lại quân Đức. Đó cũng là lần đầu tiên xe tăng được sử dụng.

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)

VOV.VN - Ngày 15/9/1916, quân đội Anh lần đầu tiên sử dụng xe tăng Mark I trong trận Somme chống lại quân Đức. Đó cũng là lần đầu tiên xe tăng được sử dụng.