Chiêm ngưỡng sức mạnh xe tăng “báo sa mạc” Leopard 2A7

VOV.VN - Leopard 2A7 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất thuộc dòng Leopard 2 được hãng Krauss-Maffei Wegmann thiết kế cho quân đội Đức.

Xe tăng Leopard 2A7 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2010, đây là phiên bản được phát triển từ Leopard 2A6 với sự tăng cường ở khả năng bảo vệ và trinh sát. (Ảnh: Military-Today)

Theo giới chuyên môn đánh giá, Leopard 2A7 là một trong những chiếc xe tăng chủ lực tốt nhất thế giới hiện tại. (Ảnh: Military-Today)

Leopard 2A7 có thể hoạt động trong tác chiến đô thị, các cuộc xung đột cường độ thấp lẫn trong chiến tranh quy mô lớn. (Ảnh: Military-Today)

Leopard 2A7 được tăng cường thêm giáp bị động, có thể bảo vệ 360° trước các loại tên lửa chống tăng lẫn đạn RPG, giáp bảo vệ hai bên thành xe cũng là loại mới. (Ảnh: Military-Today)

Sức mạnh hỏa lực của Leopard 2A7 nằm ở khẩu pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm / L55 – loại pháo tăng tốt nhất trong dòng Leopard 2, có độ chính xác và tầm bắn xa hơn các phiên bản cũ. (Ảnh: Military-Today)

Pháo chính 120mm được nạp đạn thủ công, tương thích với chuẩn đạn pháo của NATO cũng như các loại đạn nổ mạnh (HE) “được lập trình hóa” mới phát triển. (Ảnh: Military-Today)

Một chiếc Leopard 2A7 có thể mang 42 viên đạn pháo, trong đó 15 viên đặt trong tháp pháo để sẵn sàng sử dụng, những viên còn lại được chứa trong khoang. (Ảnh: warfaretech)

Leopard 2A7 cũng được trang bị 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62mm và 1 súng máy cỡ 12,7mm được gắn vào giá điều khiển từ xa cho phép xạ thủ có thể khai hỏa từ trong xe. (Ảnh: kmweg)

Leopard 2A7 có chiều dài 10,97m; rộng 4m; và cao 2,64m. Khối lượng của Leopard 2A7 lên tới 67,5 tấn. (Ảnh: janes)

Để đảm bảo khả năng cơ động, nhà sản xuất đã lắp cho Leopard 2A7 động cơ diesel tăng áp MTU MB-837 Ka501 công suất 1.500 mã lực đảm bảo cho tốc độ tối đa của Leopard 2A7 đạt 72 km/h và tầm hoạt động 450 km. (Ảnh: goodfon)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc
Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

VOV.VN - Xe tăng tân tiến do Trung Quốc mới phát triển có radar theo dõi đường đi của đạn, phóng được tên lửa, sở hữu loại pháo xuyên giáp dày tới 500mm...

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

VOV.VN - Xe tăng tân tiến do Trung Quốc mới phát triển có radar theo dõi đường đi của đạn, phóng được tên lửa, sở hữu loại pháo xuyên giáp dày tới 500mm...

Chiêm ngưỡng “cỗ xe tăng bay” trực thăng Mi-35M của Nga
Chiêm ngưỡng “cỗ xe tăng bay” trực thăng Mi-35M của Nga

VOV.VN- Được mệnh danh là “cỗ xe tăng bay”, trực thăng chiến đấu đa dụng Mi-35M của Nga được trang bị những tính năng tối tân khiến đối thủ phải “ghen tỵ”.

Chiêm ngưỡng “cỗ xe tăng bay” trực thăng Mi-35M của Nga

Chiêm ngưỡng “cỗ xe tăng bay” trực thăng Mi-35M của Nga

VOV.VN- Được mệnh danh là “cỗ xe tăng bay”, trực thăng chiến đấu đa dụng Mi-35M của Nga được trang bị những tính năng tối tân khiến đối thủ phải “ghen tỵ”.

10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới
10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Sau đây là 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới xét tổng thể về mức độ tự bảo vệ, hỏa lực, độ chính xác và độ cơ động.

10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới

10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Sau đây là 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới xét tổng thể về mức độ tự bảo vệ, hỏa lực, độ chính xác và độ cơ động.

Ngắm “xe tăng bay” Su-34 của Nga bị tố xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ
Ngắm “xe tăng bay” Su-34 của Nga bị tố xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Su-34 là máy bay chiến đấu chủ lực của Nga tham gia chiến dịch không kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria. 

Ngắm “xe tăng bay” Su-34 của Nga bị tố xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Ngắm “xe tăng bay” Su-34 của Nga bị tố xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Su-34 là máy bay chiến đấu chủ lực của Nga tham gia chiến dịch không kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria. 

Xe tăng Sherman do Mỹ chế tạo để đối phó với phát xít Đức
Xe tăng Sherman do Mỹ chế tạo để đối phó với phát xít Đức

VOV.VN - Mỹ chế tạo hàng loạt xe tăng Sherman để đối phó với quân Đức được trang bị nhiều xe panzer. Đây là xe tăng hiện đại nhất của quân Đồng minh khi đó.

Xe tăng Sherman do Mỹ chế tạo để đối phó với phát xít Đức

Xe tăng Sherman do Mỹ chế tạo để đối phó với phát xít Đức

VOV.VN - Mỹ chế tạo hàng loạt xe tăng Sherman để đối phó với quân Đức được trang bị nhiều xe panzer. Đây là xe tăng hiện đại nhất của quân Đồng minh khi đó.