Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường

VOV.VN - Hãng thông tấn Fars hôm qua (12/3) đưa tin, Iran đã ra mắt xe tăng được sản xuất trong nước và bắt đầu đưa vào dây chuyền sản xuất đại trà.

Hãng thông bán chính thức Iran Fars dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan cho biết, loại xe tăng này có khả năng bắn tên lửa với hệ thống dẫn đường có độ chính xác cao.

Xe tăng Karrar mới của Iran. Ảnh: almanar. 

Xe tăng có tên gọi Karrar, được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực quang điện, máy định tầm laze, có khả năng bắn trúng cả mục tiêu cố định và di động ban đêm lẫn ban ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Dehghan cũng cho biết loại xe tăng mới này có thể cạnh tranh với các loại xe tăng tân tiến nhất trên thế giới ở 3 lĩnh  vực “sức mạnh, độ chính xác và độ di động”.

Trong hơn 20 năm qua, Iran đã tự sản xuất nhiều loại vũ khí và các thiết bị quân sự, trong đó có tên lửa, máy bay chiến đấu, tàu ngầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam
ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam

VOV.VN - Những cỗ tăng chiến sau đây bao gồm những xe đã lập nhiều chiến công trên chiến trường miền Nam, tạo sức đột kích mạnh cho quân giải phóng.

ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam

ẢNH: Các xe tăng chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam

VOV.VN - Những cỗ tăng chiến sau đây bao gồm những xe đã lập nhiều chiến công trên chiến trường miền Nam, tạo sức đột kích mạnh cho quân giải phóng.

Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada
Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada

VOV.VN - Xe tăng M4A2 Sherman là chiếc xe tăng chủ lực được sản xuất số lượng lớn mà Mỹ và một số đồng minh sử dụng trong Thế chiến 2.

Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada

Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada

VOV.VN - Xe tăng M4A2 Sherman là chiếc xe tăng chủ lực được sản xuất số lượng lớn mà Mỹ và một số đồng minh sử dụng trong Thế chiến 2.

Khám phá xe tăng robot cảm tử của Nga
Khám phá xe tăng robot cảm tử của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga đang thử nghiệm loại robot cảm tử có thể bí mật tiến gần mục tiêu, mang theo thuốc nổ, và thực hiện phá hủy xe tăng, công sự địch.

Khám phá xe tăng robot cảm tử của Nga

Khám phá xe tăng robot cảm tử của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga đang thử nghiệm loại robot cảm tử có thể bí mật tiến gần mục tiêu, mang theo thuốc nổ, và thực hiện phá hủy xe tăng, công sự địch.

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế
Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế

VOV.VN - Iran ngày 25/9 đã khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo mang tên Zolfaqar do nước này tự sản xuất.

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế

Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế

VOV.VN - Iran ngày 25/9 đã khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo mang tên Zolfaqar do nước này tự sản xuất.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”
Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

VOV.VN - “Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam “thuần dưỡng”

VOV.VN - “Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.