Iran tuyên bố tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Nga và Iran tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung nhằm phô trương lực lượng trong khu vực.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân đội vũ trang Iran, tướng Hassan Firouzabadi ngày 12/8 tuyên bố, Iran sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa, theo chỉ thị nối lại hoạt động quân sự của nhà lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. 

Một cuộc tập trận chung của Nga và Iran. (Ảnh: hurriyetdailynews)

Giới chức quân sự Iran cho biết, các vụ thử tên lửa là nhằm thể hiện tiềm lực quân sự của Iran, trong bối cảnh Mỹ vẫn để ngỏ giải pháp quân sự đối với quốc gia này.

Trong các cuộc đàm phán  giữa Iran và nhóm P5+1, Mỹ và đồng minh đã gây áp lực với Iran về tiềm lực quân sự của nước này.

Tuy nhiên, Iran khẳng định chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân, còn việc phát triển tên lửa được xem như mối răn đe chống lại các hành động gây hấn tiềm tàng từ bên ngoài.

Cuối tuần qua, Nga đã điều hai tàu chiến đến miền bắc Iran, tiến hành tập trận chung với lực lượng của Iran gồm 200 nhân viên hải quân tàu khu trục của Iran, tàu phóng tên lửa. 

Hai bên đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí, cũng như tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho đây là hành động đổ thêm dầu vào lửa và tạo cơ hội cho các phần tử khủng bố hoạt động.

Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho đây là hành động đổ thêm dầu vào lửa và tạo cơ hội cho các phần tử khủng bố hoạt động.

Nga, Iran đàm phán xây thêm 4 nhà máy điện hạt nhân ở Iran
Nga, Iran đàm phán xây thêm 4 nhà máy điện hạt nhân ở Iran

VOV.VN - Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Bushehr, hợp tác với Nga, phải tạm thời đóng cửa để thay thế các thanh nhiên liệu.

Nga, Iran đàm phán xây thêm 4 nhà máy điện hạt nhân ở Iran

Nga, Iran đàm phán xây thêm 4 nhà máy điện hạt nhân ở Iran

VOV.VN - Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Bushehr, hợp tác với Nga, phải tạm thời đóng cửa để thay thế các thanh nhiên liệu.

Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng
Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nga rất lạc quan nhưng chưa phải ở mức độ chắc chắn thỏa thuận hạt nhân toàn diện này sẽ đạt được.

Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng

Nga, Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nga rất lạc quan nhưng chưa phải ở mức độ chắc chắn thỏa thuận hạt nhân toàn diện này sẽ đạt được.

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”
Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Giới chức Iran ngày 20/7 cho biết, họ dự định đưa tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 vào sử dụng trong tháng 9 tới.

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Chờ S-300 từ Nga, Iran đưa vào trang bị “S-300 nội địa”

Giới chức Iran ngày 20/7 cho biết, họ dự định đưa tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Bavar 373 vào sử dụng trong tháng 9 tới.

Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập
Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập

(VOV) -Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích quyết định trao ghế thành viên của Liên đoàn Arập cho Liên minh Dân tộc Syria là một "tiền lệ nguy hiểm"

Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập

Nga, Iran chỉ trích AL trao ghế thành viên cho phe đối lập

(VOV) -Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích quyết định trao ghế thành viên của Liên đoàn Arập cho Liên minh Dân tộc Syria là một "tiền lệ nguy hiểm"