26 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày mùng 5 Tết

VOV.VN - Cụ thể, trong ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 17 người. So với cùng ngày của Tết Tân Sửu 2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 6 người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần (5/2), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người thương vong. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện gần 1.400 trường hợp vi phạm qua camera giám sát. 

Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Đối với tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 3 tỷ đồng; tạm giữ 11 xe ô tô, 508 xe mô tô; tước 399 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 326 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát gần 1.400 trường hợp.

Đáng lưu ý, qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông  trên các tuyến cao tốc qua hệ thống giám sát Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm. Trong đó, phạt 8 trường hợp và đã gửi thông báo vi phạm 169 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên