Khám phá máy bay cường kích ngư lôi Grumman Avenger

VOV.VN - Chiếc Avenger của hải quân Mỹ là loại máy bay chuyên phóng ngư lôi để diệt hạm. Phi cơ đã đối đầu với quân đội Nhật ở Thái Bình Dương thời Thế chiến.

Máy bay ném bom ngư lôi Avenger do hãng Grumman chế tạo.
Phần đuôi và hệ thống bánh lái của máy bay.
Ngày 7/12/1941, hãng Grumman tổ chức một buổi lễ khai trương nhà máy mới và trưng bày mẫu Avenger cho công chúng.
Nhưng đúng hôm đó, hải quân đế quốc Nhật tấn công Trân Châu cảng. Khi buổi lễ kết thúc, nhà máy trên đã được đóng cửa để đề phòng nguy cơ bị phá hoại.
Bên trong buồng lái chiến đấu cơ Avenger.
Vào đầu tháng 6/1942, một lô hơn 10 chiếc máy bay TBM-3E Avenger đã được gửi cho hải quân Mỹ.
Trớ trêu thay, hàng chỉ tới đúng vài tiếng đồng hồ sau khi 3 tàu sân bay của Mỹ rời Trân Châu cảng nên các máy bay này không tham gia được trận Midway then chốt.
Thành bên máy bay Avenger.
Trong Thế chiến 2, sáu chiếc Avenger đã có mặt ở đảo Midway trong đội hình của phi đoàn ngư lôi 8.
Hệ thống càng hạ cánh của máy bay.
Trên mặt trận Thái Bình Dương, “hy sinh” của máy bay Avenger rất lớn. 5 trong 6 chiếc Avenger được triển khai đã bị bắn rơi. Chiếc còn lại trở về căn cứ nhưng bị thương nặng.
Trong kíp bay của chiếc sống sót này,1 pháo thủ thiệt mạng, 1 pháo thủ khác cùng viên phi công bị thương.
Mặc dù vậy, các oanh tạc cơ ngư lôi này đã có công lớn là nhử các phi cơ tiêm kích Nhật, tạo điều kiện cho máy bay ném bom Mỹ tấn công tàu sân bay Nhật.
Việc Avenger bị thiệt hại nặng được cho là do phi công Mỹ ban đầu thiếu kinh nghiệm và máy bay không được tiêm kích yểm trợ.
Về sau các cường kích cơ Avenger tỏ ra hiệu quả trong việc đương đầu với lực lượng tàu mặt nước của phát xít Nhật./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh đáng sợ của máy bay cường kích Avenger
Sức mạnh đáng sợ của máy bay cường kích Avenger

VOV.VN - Máy bay chiến đấu Avenger là loại phi cơ một động cơ lớn nhất từng được chế tạo tại Mỹ cho tới cuối Thế chiến 2, có khả năng yểm trợ mạnh cho bộ binh.

Sức mạnh đáng sợ của máy bay cường kích Avenger

Sức mạnh đáng sợ của máy bay cường kích Avenger

VOV.VN - Máy bay chiến đấu Avenger là loại phi cơ một động cơ lớn nhất từng được chế tạo tại Mỹ cho tới cuối Thế chiến 2, có khả năng yểm trợ mạnh cho bộ binh.

Chùm ảnh hạm đội tàu ngầm “khủng” của hải quân Mỹ
Chùm ảnh hạm đội tàu ngầm “khủng” của hải quân Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ tự hào là một trong các lực lượng sở hữu nhiều tàu ngầm quân sự hiện đại nhất thế giới.

Chùm ảnh hạm đội tàu ngầm “khủng” của hải quân Mỹ

Chùm ảnh hạm đội tàu ngầm “khủng” của hải quân Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ tự hào là một trong các lực lượng sở hữu nhiều tàu ngầm quân sự hiện đại nhất thế giới.