Khám phá tàu ngầm mini Nhật đánh lén chiến hạm Mỹ ở Trân Châu cảng

VOV.VN - Sau đây là một số thông số của tàu ngầm mini Nhật từng bắn ngư lôi vào 2 tàu chiến Mỹ ở Trân Châu cảng trong Thế chiến 2.

Tàu ngầm này của Nhật từng tham gia đánh tàu chiến Mỹ ở Trân Châu cảng.
Tàu mang mật danh Mato, dài 23,8m, rộng 1,8m và cao hơn 3m.
Nắp chui vào chui ra tàu ngầm. Thủy thủ đoàn của tàu mini chỉ gồm 2 người.
Mức choán nước của Mato khi chìm hẳn là 46 tấn.
Tàu ngầm của đế quốc Nhật lặn được xuống độ sâu 30,48m.
Tàu được trang bị 2 trái ngư lôi dài gần 0,5m với đầu đạn nặng gần 500kg.
Tàu ngầm chạy bằng động cơ điện 600 mã lực, truyền lực ra 2 chân vịt đồng trục phía sau.
Trên tàu không có thiết bị nạp điện cho ắc quy.
Tàu ngầm mini này hạ thủy vào năm 1938.
Tầm hoạt động của tàu là 100 hải lý khi di chuyển ở tốc độ 2 knot (trong thời gian xấp xỉ 25 tiếng), 80 hải lý (ở tốc độ 6 knot), và 18 hải lý (ở tốc độ 19 knot).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ
Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ

VOV.VN - Tàu ngầm Lionfish này của hải quân Mỹ đã đánh đắm tàu ngầm phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ

Tham quan phần trên tàu ngầm Lionfish SS-298 của hải quân Mỹ

VOV.VN - Tàu ngầm Lionfish này của hải quân Mỹ đã đánh đắm tàu ngầm phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng
Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, phát xít Nhật liều lĩnh tấn công hải quân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương. Chúng đã sử dụng cả tàu ngầm mini để tấn công hạm đội Mỹ.

Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng

Bất ngờ về tàu ngầm mini của Nhật tấn công tàu Mỹ ở Trân Châu cảng

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, phát xít Nhật liều lĩnh tấn công hải quân Mỹ ở mặt trận Thái Bình Dương. Chúng đã sử dụng cả tàu ngầm mini để tấn công hạm đội Mỹ.