Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 2)

VOV.VN - Sau Thế chiến thứ 2, ngày càng nhiều mẫu tăng khác nhau được sử dụng trên khắp thế giới với những tính năng chiến đấu được nâng cấp đáng kể.

Xe tăng M48 của lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia tập trận tại đảo Yeonpyeong. Ảnh: AP
Xe tăng hạng nhẹ AMX-13 được trưng bày tại Bảo tàng Yad la-Shiryon ở Israel. Ảnh: Wiki
Hai xe tăng Centurion của Anh tại Hàn Quốc vào tháng 1/1951. Ảnh: AP
Xe tăng T-64BV tại Đồi Poklonnaya ở Moscow. Ảnh: Wiki
Xe tăng T-72 của Liên Xô tham gia tập trận. Ảnh: Sputnik
Chiến tăng chủ lực Leopard 2A6 tham gia tập trận quân sự tại Munster, Đức ngày 15/6/2009. Ảnh: AP
Xe tăng T-80 của Nga tham gia đợt thao diễn cuối cùng chuẩn bị cho một sự kiện quân sự tại Diễn đàn Kỹ thuật Quốc tế 2014 tại Zhukovsky gần thủ đô Moscow. Ảnh: Sputnik
Các xe tăng Merkava của Israel tại khu vực biên giới nước này vào ngày 5/8/2014. Ảnh: AFP
Xe tăng T-90 của Nga tại Triển lãm Vũ khí Ural lần thứ 2. Ảnh: Sputnik
Chiến tăng chủ lực Challenger 2 tham gia tập trận bắn đạn thật tại Grafenwöhr, Đức. Ảnh: Wiki
Xe tăng Leclerc của Pháp tham gia một chiến dịch của Liên Hợp Quốc nhằm bảo đảm an ninh tại một khu vực ở Nam Lebanon ngày 7/10/2006. Ảnh: AFP
Xe tăng M1A2 của Mỹ vượt sông Hán tại Hàn Quốc trong một cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước này 30/5/2013. Ảnh: AP
Siêu tăng T-14 Armata của Nga tham gia vào đợt tổng duyệt cuối cùng trước lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng năm 2016 tại Moscow. Ảnh: Sputnik
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)
Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)

VOV.VN - Ngày 15/9/1916, quân đội Anh lần đầu tiên sử dụng xe tăng Mark I trong trận Somme chống lại quân Đức. Đó cũng là lần đầu tiên xe tăng được sử dụng.

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)

Lịch sử 100 năm phát triển của xe tăng trên thế giới (phần 1)

VOV.VN - Ngày 15/9/1916, quân đội Anh lần đầu tiên sử dụng xe tăng Mark I trong trận Somme chống lại quân Đức. Đó cũng là lần đầu tiên xe tăng được sử dụng.

Chiêm ngưỡng sức mạnh xe tăng “báo sa mạc” Leopard 2A7
Chiêm ngưỡng sức mạnh xe tăng “báo sa mạc” Leopard 2A7

VOV.VN - Leopard 2A7 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất thuộc dòng Leopard 2 được hãng Krauss-Maffei Wegmann thiết kế cho quân đội Đức.

Chiêm ngưỡng sức mạnh xe tăng “báo sa mạc” Leopard 2A7

Chiêm ngưỡng sức mạnh xe tăng “báo sa mạc” Leopard 2A7

VOV.VN - Leopard 2A7 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất thuộc dòng Leopard 2 được hãng Krauss-Maffei Wegmann thiết kế cho quân đội Đức.

Cận cảnh “bảo vật quốc gia” - xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập
Cận cảnh “bảo vật quốc gia” - xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập

VOV.VN - Chiếc xe tăng số hiệu 390 đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, mở đường cho đại quân ta tiến vào bắt sống nội các ngụy quyền Sài Gòn.

Cận cảnh “bảo vật quốc gia” - xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập

Cận cảnh “bảo vật quốc gia” - xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập

VOV.VN - Chiếc xe tăng số hiệu 390 đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, mở đường cho đại quân ta tiến vào bắt sống nội các ngụy quyền Sài Gòn.

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu
T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

VOV.VN - T-90 là xe tăng chủ lực thế hệ 3 của Nga. Đây cũng là mẫu xe tăng hiện đại nhất trong lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ Nga.

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

T-90: Mẫu xe tăng chủ lực “ăn khách” nhất trên thị trường toàn cầu

VOV.VN - T-90 là xe tăng chủ lực thế hệ 3 của Nga. Đây cũng là mẫu xe tăng hiện đại nhất trong lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ Nga.

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô
Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 đặc trưng bởi việc sử dụng trên quy mô lớn (cấp sư đoàn) các xe tăng và xe pháo tự hành. Bên nào có nhiều xe tăng hơn sẽ giành lợi thế.

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

Xe tăng - Sức mạnh đột kích chính của Hồng quân Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 đặc trưng bởi việc sử dụng trên quy mô lớn (cấp sư đoàn) các xe tăng và xe pháo tự hành. Bên nào có nhiều xe tăng hơn sẽ giành lợi thế.