Mỹ đưa máy bay có thể mang bom hạt nhân đến sát Nga

VOV.VN - Mỹ vừa triển khai một số máy bay cường kích A-10 có năng lực mang bom hạt nhân ở Estonia cận kề biên giới với Nga.

Các máy bay A-10 chống tăng này đã tới sân bay không quân Amari như một phần trong nội dung huấn luyện bay nhằm hỗ trợ cho chiến dịch Atlantic Resolve vào ngày 22/8 của NATO.

Máy báy A-10 của Mỹ. Ảnh: Sputnik.

Ở Moscow, chuyên gia phân tích chính trị và quốc phòng Ivan Konovalov mô tả việc bố trí máy bay cường kích sát với biên giới Nga là mang tính khiêu khích.

Ông Konovalov nói với Sputnik mới đây: “Chúng tôi phải xem xem liệu những chiếc A-10 này sẽ được trang bị vũ khí hạt nhân hay không... Người Mỹ có khoảng 200 quả bom hạt nhân B61 nằm rải rác trên lãnh thổ châu Âu. Đưa số bom này tới Estonia sẽ tạo ra một scandal lớn. Nga sẽ là nước đầu tiên phản đối. Bảo vệ không phận một nước là một chuyện. Ở đây máy bay cường kích là để tấn công lực lượng trên bộ. Liệu ai đó đang định mở một cuộc xâm lược trên bộ ở đó?”.

Chuyên gia Ivan Konovalov cho biết ông dự kiến NATO và quân Mỹ sẽ tăng cường lực lượng sát biên giới nước Nga.

Chính phủ Estonia đã đề xuất dành căn cứ Amari cho NATO thực hiện các cuộc tuần tra trên không ở vùng Baltic.

Hồi tháng 4/2014 sứ mệnh này được triển khai với việc 4 chiếc F-16 của Đan Mạch được điều tới đây.

Vào tháng 9/2015, vài tiêm kích cơ Lockheed Martin F-22 Raptor cũng đã được triển khai tới Amari./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga
Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

VOV.VN - Để đối phó với máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc, Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh.

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

VOV.VN - Để đối phó với máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc, Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A của Mỹ thực hiện chuyến bay đầu tiên
Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A của Mỹ thực hiện chuyến bay đầu tiên

VOV.VN - Đây là sự kiện lịch sử đối với dự án chế tạo máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A của Mỹ, mở ra triển vọng mới cho loại hình tiếp nhiên liệu trên không.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A của Mỹ thực hiện chuyến bay đầu tiên

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A của Mỹ thực hiện chuyến bay đầu tiên

VOV.VN - Đây là sự kiện lịch sử đối với dự án chế tạo máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A của Mỹ, mở ra triển vọng mới cho loại hình tiếp nhiên liệu trên không.

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu
Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu. 

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu. 

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu
Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

VOV.VN - Máy bay Raptor F-22 có giá 150 triệu, nếu tính chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thì giá đội lên mức khủng 350 triệu USD.

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

VOV.VN - Máy bay Raptor F-22 có giá 150 triệu, nếu tính chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thì giá đội lên mức khủng 350 triệu USD.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga
Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Phi công không quân Italy luyện bay bằng máy bay có gốc gác Nga
Phi công không quân Italy luyện bay bằng máy bay có gốc gác Nga

VOV.VN - Máy bay huấn luyện M-346A của không quân Italy bắt nguồn từ chiếc Yak-130 là sản phẩm hợp tác giữa Nga và Italy.

Phi công không quân Italy luyện bay bằng máy bay có gốc gác Nga

Phi công không quân Italy luyện bay bằng máy bay có gốc gác Nga

VOV.VN - Máy bay huấn luyện M-346A của không quân Italy bắt nguồn từ chiếc Yak-130 là sản phẩm hợp tác giữa Nga và Italy.