Mỹ lên kế hoạch hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân đặt tại Đức

VOV.VN - Mỹ đang lên kế hoạch hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân đặt tại Đức, trái với mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Obama đã cam kết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết đưa giải trừ vũ khí hạt nhân trở thành một trong những mục tiêu của chính phủ mình. Song hiện nay Mỹ đang lên kế hoạch hiện đại hoá vũ khí hạt nhân được đặt tại Đức.

Lực lượng không quân Đức đang điều chỉnh một số máy bay chiến đấu Tornado của mình để có thể mang các bom nguyên tử tối tân hơn của Mỹ trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hoá kho vũ khí nguyên tử của Mỹ đặt tại Đức.

Căn cứ không quân Büchel, Đức.

Tạp chí tin tức "Spiegel” của Đức đưa tin Tổng thống Obama đã phê chuẩn giai đoạn cuối phát triển mẫu bom nguyên tử B61-12 dự kiến được đưa vào sản xuất từ năm 2020.

Washington dự định sẽ để một số vũ khí hiện đại ở cơ sở không quân Büchel thuộc vùng Eifel, Tây Đức.

Di sản từ thời Chiến tranh Lạnh

Theo ước tính của giới chuyên gia, hiện nay Büchel là nơi chứa từ 10 đến 20 đầu đạn hạt nhân tồn từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh với các máy bay chiến đấu Tornado của Đức đậu bện cạnh để chở các đầu đạn này trong trường hợp khẩn thiết. Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt và luôn có một vài lính Mỹ gác ở đây.

Mặc dù Nghị viện Đức tuyên bố vào năm 2010 về việc chủ trương tán thành việc rút vũ khí ra khỏi Đức, song chính phủ Đức, khi đó bao gồm liên minh cầm quyền ở Đức gồm Đảng Dân chủ (CDU) và Đảng Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tự do, cho biết điều này sẽ không xảy ra nếu không có thoả thuận của các nước đồng minh NATO.

Theo Spiegel, các lực lượng có vũ trang của Mỹ dự định hiện đại hoá những yếu tố khác trong kho nguyên tử của mình. Họ đã kêu gọi ngành công nghiệp sản xuất vũ khí đưa ra những đề xuất về thế hệ của mới của tên lửa đạn đạo nguyên tử tầm xa và tên lửa hành trình vào năm 2017.

Có phải do mối đe dọa từ Nga?

Các kế hoạch hiện đại hoá vũ khí hạt nhân của Mỹ xuất hiện khi Ba Lan và các nước Baltic thúc giục NATO hiện đại hoá vũ khí nguyên tử và các loại vũ khí ngăn chặn khác để chống lại cái gọi sự xâm lấn lãnh thổ từ Nga.

Các kế hoạch hiện đại hoá này xem ra trái với mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Obama nêu ra, một mục tiêu mà ông Obama đã cam kết sẽ theo đuổi khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào năm 2009.

Trong khi đó, Đức cũng đã cam kết không sản xuất vũ khí hạt nhân theo điều khoản của Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ vũ khí phòng không mới của quân đội Trung Quốc
Hé lộ vũ khí phòng không mới của quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Vũ khí phòng không mới của Trung Quốc tích hợp pháo cao xạ 35mm và tên lửa SAM diệt máy bay, đặt trên xe thiết giáp.

Hé lộ vũ khí phòng không mới của quân đội Trung Quốc

Hé lộ vũ khí phòng không mới của quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Vũ khí phòng không mới của Trung Quốc tích hợp pháo cao xạ 35mm và tên lửa SAM diệt máy bay, đặt trên xe thiết giáp.

Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hơn 1 tỷ USD cho Saudi Arabia
Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hơn 1 tỷ USD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán các loại xe tăng, thiết giáp và khí tài quân sự cho Saudi Arabia trị giá khoảng 1,15 tỷ USD.

Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hơn 1 tỷ USD cho Saudi Arabia

Mỹ thông qua thỏa thuận bán vũ khí hơn 1 tỷ USD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán các loại xe tăng, thiết giáp và khí tài quân sự cho Saudi Arabia trị giá khoảng 1,15 tỷ USD.

Dàn vũ khí “khủng” phô diễn sức mạnh tại Nga
Dàn vũ khí “khủng” phô diễn sức mạnh tại Nga

Các khí tài quân sự của 19 quốc gia đã phô diễn sức mạnh tại Hội thi Quân sự Quốc tế (International Army Games), diễn ra ở ngoại ô Moscow.

Dàn vũ khí “khủng” phô diễn sức mạnh tại Nga

Dàn vũ khí “khủng” phô diễn sức mạnh tại Nga

Các khí tài quân sự của 19 quốc gia đã phô diễn sức mạnh tại Hội thi Quân sự Quốc tế (International Army Games), diễn ra ở ngoại ô Moscow.

11 hệ thống vũ khí “hổ báo” của quân đội Nga
11 hệ thống vũ khí “hổ báo” của quân đội Nga

VOV.VN - Trang Business Insider đã lựa ra danh sách 11 hệ thống vũ khí khủng nhất của quân đội Nga.

11 hệ thống vũ khí “hổ báo” của quân đội Nga

11 hệ thống vũ khí “hổ báo” của quân đội Nga

VOV.VN - Trang Business Insider đã lựa ra danh sách 11 hệ thống vũ khí khủng nhất của quân đội Nga.

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70
Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

VOV.VN - Công ty Sikorsky (thành viên của hãng Lockheed) sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo một máy bay trực thăng mới dựa trên mẫu máy bay S-70i Black Hawk.

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

VOV.VN - Công ty Sikorsky (thành viên của hãng Lockheed) sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo một máy bay trực thăng mới dựa trên mẫu máy bay S-70i Black Hawk.