Mỹ lo ngại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các nước phát triển vũ khí hạt nhân, Nhà Trắng bày tỏ quan ngại về viễn cảnh này ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest trong một cuộc họp báo hôm 30/3 nói rằng viễn cảnh Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân là rất đáng lo ngại.

Một vụ nổ bom hạt nhân của Mỹ vào năm 1957. Ảnh: Flickr.

Ông Earnest bình luận rằng viễn cảnh trên sẽ gây bất ổn rất cao. “Ngay thời điểm hiện nay chính sách của Mỹ là chúng ta cần phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Ông này nói: “Tôi cảm thấy rất khó tưởng tượng ra lý do hợp lý để biện minh cho việc Triều Tiên thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của họ”.

Trước đó vào ngày 29/3 ứng viên nặng ký cho chức Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng khẳng định cần có thêm nhiều chính phủ nữa, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, sở hữu vũ khí hạt nhân.

Viên thư ký báo chí lập luận rằng bình luận của ông Trump đã mâu thuẫn trực tiếp với các chính sách hiện tại của cộng đồng quốc tế.

Các bình luận gây tranh cãi của ông Trump xuất hiện trước Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân diễn ra ở Washington, DC trong hai ngày 31/3 và 1/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bị sốc khi Liên Xô bất ngờ thử nghiệm thành công bom hạt nhân
Mỹ bị sốc khi Liên Xô bất ngờ thử nghiệm thành công bom hạt nhân

VOV.VN - Mỹ sốc và chùn tay trước Liên Xô sau khi biết tin Liên Xô đã thử nghiệm thành công bom hạt nhân và phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mỹ.

Mỹ bị sốc khi Liên Xô bất ngờ thử nghiệm thành công bom hạt nhân

Mỹ bị sốc khi Liên Xô bất ngờ thử nghiệm thành công bom hạt nhân

VOV.VN - Mỹ sốc và chùn tay trước Liên Xô sau khi biết tin Liên Xô đã thử nghiệm thành công bom hạt nhân và phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mỹ.

An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ
An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga không tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016 do lo ngại Mỹ tìm cách hạn chế quyền sở hữu hạt nhân hợp pháp của các quốc gia.

An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ

An ninh hạt nhân toàn cầu: Câu chuyện dài về đối đầu Nga-Mỹ

VOV.VN - Nga không tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân 2016 do lo ngại Mỹ tìm cách hạn chế quyền sở hữu hạt nhân hợp pháp của các quốc gia.

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân
Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

VOV.VN - Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, Mỹ và Anh đã lập tức chuẩn bị phương án ném hàng trăm quả bom hạt nhân để xóa sổ Liên Xô.

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

Hồ sơ mật: Mỹ-Anh từng lên kế hoạch xóa sổ Liên Xô bằng bom hạt nhân

VOV.VN - Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, Mỹ và Anh đã lập tức chuẩn bị phương án ném hàng trăm quả bom hạt nhân để xóa sổ Liên Xô.

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân
Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Hồ sơ hạt nhân Iran và những điều ít biết
Hồ sơ hạt nhân Iran và những điều ít biết

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân Iran được coi là hình mẫu trong việc giải quyết những bất đồng trong quan hệ quốc tế đương đại.

Hồ sơ hạt nhân Iran và những điều ít biết

Hồ sơ hạt nhân Iran và những điều ít biết

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân Iran được coi là hình mẫu trong việc giải quyết những bất đồng trong quan hệ quốc tế đương đại.