Mỹ muốn hạn chế phụ thuộc vào động cơ tên lửa do Nga sản xuất

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ McCain cho rằng việc sử dụng những động cơ tên lửa RD-180 của Nga đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain hôm 27/1 cho biết, sẽ thúc đẩy Quốc hội khôi phục những hạn chế trong việc sử dụng các động cơ tên lửa của Nga. Ông McCain đồng thời chỉ trích các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ khi bảo vệ việc sử dụng những động cơ này để phóng các vệ tinh quân sự của Mỹ vào không gian.

Ảnh: jamesdrewjournalist.com.

Theo Thượng nghị sĩ McCain, việc tiếp tục sử dụng những động cơ tên lửa RD-180 của Nga sẽ chỉ càng làm gia tăng tiếng nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặt an ninh quốc gia Mỹ vào nguy hiểm.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James và Giám đốc Chương trình Mua sắm Vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Frank Kendall ngay lập tức đã trấn an các nhà lập pháp Mỹ rằng, họ đang nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc này.

Hiện nay, Mỹ vẫn đang nỗ lực rất lớn để đẩy nhanh quá trình sản xuất ra những động cơ đủ mạnh để thay thế sản phẩm nhập khẩu từ Nga.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, sẽ mất rất nhiều thời gian nữa để người Mỹ mới có thể giảm lệ thuộc vào động cơ tên lửa đẩy có giá thành rẻ và cực hiệu quả do Nga sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga
Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Mỹ cân nhắc chuyển đổi cơ sở tên lửa Hawaii nhằm đối phó Triều Tiên
Mỹ cân nhắc chuyển đổi cơ sở tên lửa Hawaii nhằm đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Năng lực “bom H” của Triều Tiên và tên lửa của Trung Quốc khiến Mỹ cân nhắc chuyển đổi nơi thử nghiệm tên lửa ở Hawaii thành cơ sở sẵn sàng chiến đấu.

Mỹ cân nhắc chuyển đổi cơ sở tên lửa Hawaii nhằm đối phó Triều Tiên

Mỹ cân nhắc chuyển đổi cơ sở tên lửa Hawaii nhằm đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Năng lực “bom H” của Triều Tiên và tên lửa của Trung Quốc khiến Mỹ cân nhắc chuyển đổi nơi thử nghiệm tên lửa ở Hawaii thành cơ sở sẵn sàng chiến đấu.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu
Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất
10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

VOV.VN - Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

VOV.VN - Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.