Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

VOV.VN - Để đối phó với máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc, Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh.

Hôm 16/9, sĩ quan về hưu Carl Baker của Không quân Mỹ nói với hãng tin Sputnik rằng với công nghệ hàng không vũ trụ mới của mình, Mỹ sẽ cải thiện khả năng tích hợp cảm biến để đối đầu với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu T-50 của Nga tại 1 triển lãm hàng không quốc tế. Ảnh: Sputnik.

Viên cựu sĩ quan Carl Baker cho biết “các đe dọa hiện nay từ máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc đang khiến Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh”.

Hôm 14/9 Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James cho biết quân đội Mỹ sẽ công bố một chiến lược tác chiến trên không mới nhằm nâng cao năng lực chiến đấu và công nghệ trước thực tế Mỹ đang đánh mất lợi thế công nghệ trước các đối thủ tiềm tàng.

Theo Baker, nỗ lực chính hiện nay của quân đội Mỹ là đi vào lĩnh vực chỉ huy, kiểm soát, kết nối, và tích hợp các cảm biến với tốc độ dữ liệu.

Ông Baker nói: “Cần giải quyết một số vấn đề quan trọng về tổ chức nhằm duy trì ưu thế trong chu trình chiến đấu quan sát-định hướng-quyết định-hành động, bao gồm phân quyền các thiết bị chỉ huy và kiểm soát, huấn luyện liên tổ chức và giao diện tác chiến”.

Ông Baker cũng lưu ý rằng chiến lược đối với máy bay thế hệ 5 tập trung vào các tính năng tàng hình và tích hợp thông tin.

Chuyên gia này kết luận, việc phát triển máy bay không người lái chủ yếu gắn với các vấn đề về tình báo, theo dõi và trinh sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương
Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang tính đến khả năng loại bỏ tên lửa đối phương ngay trên bệ phóng trong bối cảnh vũ khí đánh chặn của Mỹ được cho là không đủ.

Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương

Lầu Năm Góc xem xét đánh phủ đầu tên lửa đối phương

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang tính đến khả năng loại bỏ tên lửa đối phương ngay trên bệ phóng trong bối cảnh vũ khí đánh chặn của Mỹ được cho là không đủ.

Siêu chiến đấu cơ T-50 đọ sức J-20: Cuộc chiến không cân sức
Siêu chiến đấu cơ T-50 đọ sức J-20: Cuộc chiến không cân sức

VOV.VN- Siêu chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50 của Nga được cho là ưu việt hơn Chengdu J-20 của Trung Quốc nếu phải chiến đấu một đối một.

Siêu chiến đấu cơ T-50 đọ sức J-20: Cuộc chiến không cân sức

Siêu chiến đấu cơ T-50 đọ sức J-20: Cuộc chiến không cân sức

VOV.VN- Siêu chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50 của Nga được cho là ưu việt hơn Chengdu J-20 của Trung Quốc nếu phải chiến đấu một đối một.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga
Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Chiến đấu cơ Đan Mạch chặn oanh tạc cơ Nga trên vùng biển Baltic
Chiến đấu cơ Đan Mạch chặn oanh tạc cơ Nga trên vùng biển Baltic

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đan Mạch vừa cho rằng việc chiến đấu cơ Đan Mạch chặn oanh tạc cơ Nga ở Baltic là việc thông thường.

Chiến đấu cơ Đan Mạch chặn oanh tạc cơ Nga trên vùng biển Baltic

Chiến đấu cơ Đan Mạch chặn oanh tạc cơ Nga trên vùng biển Baltic

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đan Mạch vừa cho rằng việc chiến đấu cơ Đan Mạch chặn oanh tạc cơ Nga ở Baltic là việc thông thường.