Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa diệt hạm tầm xa tối tân

VOV.VN - Máy bay ném bom siêu thanh chiến lược tầm xa B1-B Lancer của Không quân Mỹ vừa phóng thành công 2 tên lửa diệt hạm tối tân.

Sputnik dẫn thông tin từ nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin cho biết, 2 tên lửa diệt hạm tầm xa sử dụng trong đợt thử nghiệm đều đánh trúng mục tiêu: “Hai tên lửa này được lái qua một loạt các điểm đã được lên kế hoạch trước rồi chuyển sang chế độ dẫn đường tự động và bay thẳng đến mục tiêu trên biển sử dụng những dữ liệu từ các cảm biến được gắn trên tên lửa”.

Đồ họa mô tả cơ chế nhận diện và tấn công mục tiêu của tên lửa diệt hạm tối tân của Mỹ. Ảnh: DARPA

Hai quả tên lửa diệt hạm phóng từ trên không này được thiết kế với khả năng hoạt động tự động ngay sau khi được phóng đi. Chúng có thể tự theo dõi cũng như tấn công các tàu chiến mà không phải dựa quá nhiều vào thông tin tình báo, trinh sát có sẵn vốn rất khó thu thập được tại các khu vực rộng lớn như Thái Bình Dương.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Đô đốc Philip Davidson, người được đề cử vào vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương cho biết: “Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương chỉ có được 1/4 lượng thông tin tình báo, giám sát và trinh sát cần thiết trong khu vực mà chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý”.

Dự kiến, Lockheed Martin sẽ hoàn tất việc tích hợp loại tên lửa diệt hạm tối tân có trọng lượng từ 1.000-2.000kg này lên siêu máy bay ném bom B-1B Lancer vào năm 2018 và F/A-18 Super Hornet vào năm 2019.

“Với sự gia tăng các mối đe dọa trên biển trong các khu vực chống tiếp cận/chống xâm nhập, loại tên lửa diệt hạm bán tự động này hứa hẹn sẽ giảm thiểu đáng kế sự phụ thuộc vào các thông tin từ bên ngoài để có thể xuyên thủng hệ thống phòng không phức tạp của đối phương”, báo cáo từ cơ quan Các dự án Nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Chuyên gia về an ninh John Pike nhận định, trong khi các tên lửa không đối đất truyền thống và tên lửa hành trình Tomahawk “thường được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu cố định trên biển hoặc trên đất liền, loại tên lửa diệt hạm mới này được trang bị hệ thống theo dõi và tiêu diệt mục tiêu hoàn toàn mới”.

“Từ lâu, Mỹ đã quan tâm đến việc phát triển phiên bản diệt hạm của tên lửa Tomahawk, loại tên lửa mà Mỹ sử dụng để phóng từ tàu chiến vào căn cứ Không quân Shayrat của Syria hồi tháng 4/2017, nhưng không đạt được kết quả như mong muốn”, ông Pike nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạn pháo siêu tốc diệt tên lửa của Mỹ đã sẵn sàng thử nghiệm
Đạn pháo siêu tốc diệt tên lửa của Mỹ đã sẵn sàng thử nghiệm

VOV.VN - Theo Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, Quân đội Mỹ sẽ thử nghiệm đạn pháo siêu tốc diệt tên lửa trong vòng 12 tháng tới.

Đạn pháo siêu tốc diệt tên lửa của Mỹ đã sẵn sàng thử nghiệm

Đạn pháo siêu tốc diệt tên lửa của Mỹ đã sẵn sàng thử nghiệm

VOV.VN - Theo Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, Quân đội Mỹ sẽ thử nghiệm đạn pháo siêu tốc diệt tên lửa trong vòng 12 tháng tới.

Video: Tên lửa Longbow Hellfire rời bệ phóng tàu USS Milwaukee
Video: Tên lửa Longbow Hellfire rời bệ phóng tàu USS Milwaukee

VOV.VN - Tàu USS Milwaukee của Hải quân Mỹ vừa phóng thử thành công 4 tên lửa Longbow Hellfire, hoàn tất đợt thử nghiệm đầu tiên của loại tên lửa này.

Video: Tên lửa Longbow Hellfire rời bệ phóng tàu USS Milwaukee

Video: Tên lửa Longbow Hellfire rời bệ phóng tàu USS Milwaukee

VOV.VN - Tàu USS Milwaukee của Hải quân Mỹ vừa phóng thử thành công 4 tên lửa Longbow Hellfire, hoàn tất đợt thử nghiệm đầu tiên của loại tên lửa này.