Phi công không quân Italy luyện bay bằng máy bay có gốc gác Nga

VOV.VN - Máy bay huấn luyện M-346A của không quân Italy bắt nguồn từ chiếc Yak-130 là sản phẩm hợp tác giữa Nga và Italy.

Không quân Italy vừa tuyên bố họ đã khởi động việc huấn luyện các phi công trên máy bay Alenia Aermacchi T-346A (M-346A), một chiếc máy bay huấn luyện cận âm thanh - đây là phiên bản máy bay dựa trên chiếc Yak-130 vốn là kết quả hợp tác giữa công ty Yakovlev của Nga và công ty Aermacchi của Italy.

Máy bay Yak-130. Ảnh: Sputnik.

Truyền thông đưa tin, Italy đã đặt mua 15 chiếc M-346A, được thiết kế để giúp phi công làm quen với cách lái máy bay thế hệ thứ 5 như là Eurofighter Typhoon, AMX, Panavia Tornado, và F-35.

Lịch sử sáng tạo ra chiếc M-346 có từ năm 1993, khi Aermacchi ký một thỏa thuận hợp tác với Yakovlev để cùng phát triển một kiểu máy bay huấn luyện mới. Trước đó, từ năm 1991, Yakovlev đã độc lập phát triển máy bay huấn luyện này cho Không quân Nga.

Chiếc máy bay ra đời từ sự hợp tác này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1996. Nó sau đó được đưa về Italy để thay thế cho chiếc MB-339 già nua. Khi đó máy bay này được rao bán trên thị trường với cái tên Yak/AEM-130.

Kể từ năm 2000, do khác biệt trong chính sách ưu tiên nên hai hãng này đã độc lập phát triển loại máy bay này.

M-346 là phiên bản điều chỉnh đáng kể từ chiếc Yak-130. M-346 sử dụng các thiết bị mua hoàn toàn của các hãng sản xuất phương Tây.

Máy bay này làm từ các vật liệu composite, điều này củng cố thêm các tính năng kỹ thuật của máy bay.

Được trang bị 2 động cơ turbo Honeywell, chiếc M-346 có khả năng đạt được tốc độ lên tới 1.060km/h./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh
Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh

VOV.VN- Được Liên Xô chế tạo từ hơn 50 năm trước, máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4 có thể bay với tốc độ Mach 3 (tương đương 3.200km/h).

Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh

Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh

VOV.VN- Được Liên Xô chế tạo từ hơn 50 năm trước, máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4 có thể bay với tốc độ Mach 3 (tương đương 3.200km/h).

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu
Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

VOV.VN - Máy bay Raptor F-22 có giá 150 triệu, nếu tính chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thì giá đội lên mức khủng 350 triệu USD.

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

VOV.VN - Máy bay Raptor F-22 có giá 150 triệu, nếu tính chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thì giá đội lên mức khủng 350 triệu USD.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga
Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Những mẫu máy bay nổi tiếng làm rạng danh tên tuổi Pavel Sukhoi
Những mẫu máy bay nổi tiếng làm rạng danh tên tuổi Pavel Sukhoi

VOV.VN- Ngày 22/7/2015 là tròn 120 năm ngày sinh kỹ sư Pavel Sukhoi, người sáng lập Văn phòng Thiết kế Sukhoi, nơi chế tạo nhiều loại máy bay huyền thoại.

Những mẫu máy bay nổi tiếng làm rạng danh tên tuổi Pavel Sukhoi

Những mẫu máy bay nổi tiếng làm rạng danh tên tuổi Pavel Sukhoi

VOV.VN- Ngày 22/7/2015 là tròn 120 năm ngày sinh kỹ sư Pavel Sukhoi, người sáng lập Văn phòng Thiết kế Sukhoi, nơi chế tạo nhiều loại máy bay huyền thoại.

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu
Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu. 

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu.