Quốc hội Mỹ xem xét bán lượng vũ khí lớn cho Saudi Arabia và UAE

VOV.VN - Quốc hội Mỹ sẽ xem xét các thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh vùng Vịnh.

Hãng tin Reuters ngày 23/5 đưa tin, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Quốc hội Mỹ xem xét thương vụ bán hơn 120.000 loại đạn dẫn đường chính xác (PGM) do nước này sản xuất cho các nước đồng minh vùng Vịnh gồm Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). 

Quốc hội Mỹ sẽ xem xét các thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh vùng Vịnh gồm Saudi Arabia và UAE. Ảnh minh họa: Counter Currents

Các nguồn thạo tin từ chính quyền và quốc hội Mỹ xác nhận, thời gian xem xét không chính thức sẽ kéo dài trong vòng 40 ngày đối với thương vụ bán vũ khí lần này. Hiện quan chức của Tập đoàn Raytheon Co, nhà sản xuất đạn PGM lớn nhất nước Mỹ, đã từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên. 

Năm ngoái, chính quyền Mỹ đã đồng ý bán lô hàng vũ khí dẫn đường chính xác trị giá tới 7 tỷ USD cho Saudi Arabia. Thương vụ này đã làm dấy lên mối quan ngại từ một số thành viên Quốc hội Mỹ rằng Saudi Arabia sẽ sử dụng số vũ khí này trong cuộc chiến tại Yemen – một cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người dân quốc gia nghèo nhất Trung Đông này thiệt mạng, tính từ tháng 3/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia tăng bán vũ khí, khí tài, UAV: Chiến lược sống còn của nước Mỹ
Gia tăng bán vũ khí, khí tài, UAV: Chiến lược sống còn của nước Mỹ

VOV.VN - Gia tăng bán vũ khí, khí tài quân sự phù hợp với triết lý của Tổng thống Donald Trump “Kinh doanh phải là kinh doanh”.  

Gia tăng bán vũ khí, khí tài, UAV: Chiến lược sống còn của nước Mỹ

Gia tăng bán vũ khí, khí tài, UAV: Chiến lược sống còn của nước Mỹ

VOV.VN - Gia tăng bán vũ khí, khí tài quân sự phù hợp với triết lý của Tổng thống Donald Trump “Kinh doanh phải là kinh doanh”.  

Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400
Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400

VOV.VN - Các nghị sỹ Mỹ vừa đề xuất dự thảo về việc ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ khi quốc gia này có ý định mua hệ thống S-400 của Nga.

Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400

Mỹ tạm ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400

VOV.VN - Các nghị sỹ Mỹ vừa đề xuất dự thảo về việc ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ khi quốc gia này có ý định mua hệ thống S-400 của Nga.

Mỹ là trung gian hòa giải hay “ông lớn” bán vũ khí tại Trung Đông?
Mỹ là trung gian hòa giải hay “ông lớn” bán vũ khí tại Trung Đông?

VOV.VN - Những cam kết đưa ra không nhất quán với hành động mà Mỹ tiến hành trên thực tế khiến giới phân tích hoài nghi về vai trò của nước này tại Trung Đông.

Mỹ là trung gian hòa giải hay “ông lớn” bán vũ khí tại Trung Đông?

Mỹ là trung gian hòa giải hay “ông lớn” bán vũ khí tại Trung Đông?

VOV.VN - Những cam kết đưa ra không nhất quán với hành động mà Mỹ tiến hành trên thực tế khiến giới phân tích hoài nghi về vai trò của nước này tại Trung Đông.

Thổ Nhỹ Kỳ dọa trả đũa nếu Mỹ dừng bán vũ khí
Thổ Nhỹ Kỳ dọa trả đũa nếu Mỹ dừng bán vũ khí

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhỹ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/5 cảnh báo, nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ dừng bán vũ khí cho Thổ Nhỹ Kỳ.

Thổ Nhỹ Kỳ dọa trả đũa nếu Mỹ dừng bán vũ khí

Thổ Nhỹ Kỳ dọa trả đũa nếu Mỹ dừng bán vũ khí

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhỹ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 6/5 cảnh báo, nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ dừng bán vũ khí cho Thổ Nhỹ Kỳ.

Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen
Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen

VOV.VN - Ngày 26/3, Saudi Arabia lên tiếng cáo buộc Iran bán vũ khí cho lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen. 

Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen

Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen

VOV.VN - Ngày 26/3, Saudi Arabia lên tiếng cáo buộc Iran bán vũ khí cho lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen.