Cảnh sát khám nhà hung thủ vụ thảm sát kinh hoàng tại Nhật Bản

VOV.VN - Cảnh sát đã tổ chức khám xét nhà của hung thủ để lần tìm các manh mối, nguyên nhân của vụ thảm sát.

Vụ thảm sát gây rúng động dư luận Nhật Bản ngày hôm 28/5 diễn ra trong vòng đúng 20 giây. Cảnh sát cho biết tổng số nạn nhân là 19 người bao gồm 17 học sinh trường tiểu học Caritas và 2 phụ huynh. Trong đó, 1 phụ huynh nam và 1 bé gái đã tử vong, 1 phụ huynh nữ và một số bé khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: AP.

Vụ việc xảy ra vào lúc 7h40 phút sáng 28/5 khi các em học sinh đang xếp hàng dài để đợi xe bus trong một khu dân cư thuộc thành Kawasaki, nằm sát Tokyo. Kẻ sát nhân được xác định có tên là Ryuichi Iwasaki, 51 tuổi đã sử dụng 2 con dao dài để tấn công các nạn nhân từ phía cuối hàng. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 2 con dao khác bên trong chiếc ba lô của hung thủ để trong một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Theo dữ liệu trích xuất từ các camera, cảnh sát cho biết hung thủ đã đi tàu tới ga tàu điện Noborito gần hiện trường. Sau khi di chuyển tới cửa hàng tiện lợi để lại ba lô, hắn bắt đầu la hét trước khi lao vào tấn công các nạn nhân. Kẻ sát nhân sau đó đã tự sát bằng cách tự đâm vào cổ. Cảnh sát đã tổ chức khám xét nhà của tên này để lần tìm các manh mối, nguyên nhân của vụ thảm sát.

Ngay sau vụ thảm sát, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhóm họp Nội các để tìm cách tăng cường đảm bảo an ninh cho các trẻ em trên đường tới trường. Hiện, cảnh sát đã được lệnh tăng cường tuần tra tại các địa điểm tập trung trẻ em tới trường.

Sáng nay (29/5), dù thời tiết có mưa, rất nhiều người đã tập trung tại địa điểm xảy ra vụ việc để đặt hoa, đồ chơi và đồ ăn cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ thảm sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Bỉ bị đâm dao ngay giữa thủ đô Brussels
Cảnh sát Bỉ bị đâm dao ngay giữa thủ đô Brussels

VOV.VN - Một người đàn ông đã dùng dao tấn công một cảnh sát ngay giữa trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ và hô “Allahu Akbar” (Thánh Ala vĩ đại).

Cảnh sát Bỉ bị đâm dao ngay giữa thủ đô Brussels

Cảnh sát Bỉ bị đâm dao ngay giữa thủ đô Brussels

VOV.VN - Một người đàn ông đã dùng dao tấn công một cảnh sát ngay giữa trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ và hô “Allahu Akbar” (Thánh Ala vĩ đại).

Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản tăng lên 18
Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản tăng lên 18

VOV.VN - Theo thông báo của cảnh sát tính tới tới 15h giờ chiều 28/5 (giờ địa phương), số nạn nhân đã lên tới 18 người, trong đó có 16 em học sinh.

Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản tăng lên 18

Số nạn nhân trong vụ thảm sát ở Nhật Bản tăng lên 18

VOV.VN - Theo thông báo của cảnh sát tính tới tới 15h giờ chiều 28/5 (giờ địa phương), số nạn nhân đã lên tới 18 người, trong đó có 16 em học sinh.

Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương
Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là Li Sijun, 45 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. 

Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương

Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là Li Sijun, 45 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. 

Cuồng sát tại Nhật Bản khiến 16 người thương vong
Cuồng sát tại Nhật Bản khiến 16 người thương vong

VOV.VN - 13 nữ sinh tiểu học và ba người lớn đã bị đâm trong một vụ cuồng sát tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản.

Cuồng sát tại Nhật Bản khiến 16 người thương vong

Cuồng sát tại Nhật Bản khiến 16 người thương vong

VOV.VN - 13 nữ sinh tiểu học và ba người lớn đã bị đâm trong một vụ cuồng sát tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các biện pháp khẩn cấp sau vụ đâm dao
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các biện pháp khẩn cấp sau vụ đâm dao

VOV.VN - Thủ tướng Abe đã đề nghị các biện pháp “khẩn cấp” để đảm bảo an toàn cho học sinh sau vụ tấn công bằng dao khiến 18 người thương vong.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các biện pháp khẩn cấp sau vụ đâm dao

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi các biện pháp khẩn cấp sau vụ đâm dao

VOV.VN - Thủ tướng Abe đã đề nghị các biện pháp “khẩn cấp” để đảm bảo an toàn cho học sinh sau vụ tấn công bằng dao khiến 18 người thương vong.