Soi tàu đổ bộ siêu khủng của Nga

Siêu tàu đổ bộ Ivan Gren vừa hoàn thành chuyến ra biển đầu tiên trước khi được đưa vào phục vụ trong Hải quân Nga vào cuối năm nay.

Ivan Gren được hạ thủy từ năm 2012 sau khi được đóng tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad.
Ivan Gren có trọng lượng rẽ nước 6.000 tấn, chiều dài 120 m, rộng 16,5m, có thể mang theo 14-16,000 tấn hàng hóa, 300 lính thủy đánh bộ, 36 xe bọc thép hoặc 13 xe tăng.
Siêu tàu đổ bộ này được trang bị hai trực thăng chiến đấu và vận tải Ka-29 và một khẩu pháo tự động 30mm.
Ban đầu Hải quân Nga dự định sẽ đưa vào biên chế 6 tàu lớp này tuy nhiên theo đại diện ngành đóng tàu hải quân Nga, sẽ bị cắt giảm xuống còn 2 chiếc, tuy vậy thế hệ tàu mới này sẽ có trọng tải lớn hơn và có thể mang nhiều trực thăng hơn.
Ngày 17/6, Ivan Gren đã đã tới căn cứ của Nga ở Baltic trước khi bắt đầu bắt đầu đợt thử nghiệm dài ngày.
Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng, Ivan Gren sẽ có thiết kế tương tự như tàu chiến đổ bộ Rotterdam hoặc Johan de Witt của Hà Lan.
Siêu tàu đổ bộ này sẽ gia nhập hạm đội hải quân Nga vào cuối năm nay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Iraq: Mỹ điều tàu đổ bộ tới vùng Vịnh
Căng thẳng Iraq: Mỹ điều tàu đổ bộ tới vùng Vịnh

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ quân sự cho chính phủ Iraq đối phó với phiến quân.

Căng thẳng Iraq: Mỹ điều tàu đổ bộ tới vùng Vịnh

Căng thẳng Iraq: Mỹ điều tàu đổ bộ tới vùng Vịnh

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ quân sự cho chính phủ Iraq đối phó với phiến quân.

Nga tiết lộ 2 tàu đổ bộ trực thăng thay thế tàu Mistral
Nga tiết lộ 2 tàu đổ bộ trực thăng thay thế tàu Mistral

VOV.VN- Hai tàu Priboy và Lavina do Nga tự chế tạo sẽ thay thế tàu chiến Mistral mà Pháp quyết định không cung cấp cho Nga.

Nga tiết lộ 2 tàu đổ bộ trực thăng thay thế tàu Mistral

Nga tiết lộ 2 tàu đổ bộ trực thăng thay thế tàu Mistral

VOV.VN- Hai tàu Priboy và Lavina do Nga tự chế tạo sẽ thay thế tàu chiến Mistral mà Pháp quyết định không cung cấp cho Nga.

Hạ thủy tàu đổ bộ trọng tải 80 tấn
Hạ thủy tàu đổ bộ trọng tải 80 tấn

VOV.VN -Tàu có vận tốc lớn nhất là 12 hải lý/giờ

Hạ thủy tàu đổ bộ trọng tải 80 tấn

Hạ thủy tàu đổ bộ trọng tải 80 tấn

VOV.VN -Tàu có vận tốc lớn nhất là 12 hải lý/giờ

Cận cảnh:Tàu đổ bộ "khủng" của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh:Tàu đổ bộ "khủng" của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

VOV.VN -Lần đầu đến Đà Nẵng, tàu đổ bộ JS Kunisaki của lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản gây ấn tượng bởi chiều dài 178m, rộng 25,8m.

Cận cảnh:Tàu đổ bộ "khủng" của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Cận cảnh:Tàu đổ bộ "khủng" của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

VOV.VN -Lần đầu đến Đà Nẵng, tàu đổ bộ JS Kunisaki của lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản gây ấn tượng bởi chiều dài 178m, rộng 25,8m.

Nga điều tàu đổ bộ lớn đến quân cảng ở Syria
Nga điều tàu đổ bộ lớn đến quân cảng ở Syria

(VOV) - Hiện chưa rõ mục đích chuyến đi của con tàu này.

Nga điều tàu đổ bộ lớn đến quân cảng ở Syria

Nga điều tàu đổ bộ lớn đến quân cảng ở Syria

(VOV) - Hiện chưa rõ mục đích chuyến đi của con tàu này.

Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông
Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Tàu đổ bộ USS Ashland vừa hoàn tất một cuộc tuần tra ở Biển Đông sau khi tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng 16 ở Thái Lan.

Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông

Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Tàu đổ bộ USS Ashland vừa hoàn tất một cuộc tuần tra ở Biển Đông sau khi tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng 16 ở Thái Lan.