Sức mạnh khủng khiếp của “thần lửa” Avro 698 Vulcan B.2

VOV.VN - Với nhiều tính năng vượt trội, Avro Vulcan B.2 từng được xem là con át chủ bài của nước Anh trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Avro Vulcan là máy bay ném bom được Không quân Hoàng gia Anh sử dụng từ những năm 1950 tới năm 1984.
Giống như các loại máy bay ném bom khác Avro Vulcan cũng được phát triển với nhiều biến thể khác nhau như Vulcan B.1, Vulcan B.2 và Vulcan K.2 trong đó phổ biến nhất vẫn là Vulcan B.2.
Dòng máy bay Vulcan B.1 được trang bị 4 động cơ Olympus 201, lực đẩy 7.710 kg.
Sau này được cải tiến thay thế bằng động cơ Olympus 301, nâng lực đẩy lên 9.070kg.
Vulcan là một phần trong lực lượng V bomber của Không quân Hoàng gia Anh thực hiện vai trò răn đe hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Sau này, do nước Anh phát triển lực lượng tàu ngầm hạt nhân nên Avro Vulcan được chuyển đổi vai trò từ ném bom hạt nhân thành tấn công các vị trí chiến lược thông thường. 
Trong cuộc chiến tranh giành quần đảo Falklands/Malvinas với Argentina vào năm 1982, Avro Vulcan đóng vai trò quan trọng trong việc ném bom sân bay duy nhất của quần đảo này.
Máy bay có phi hành đoàn gồm 5 người, bao gồm: phi công chính, phi công phụ, hoa tiêu radar, hoa tiêu, người điều khiển hệ thống điện tử.
Avro Vulcan có chiều dài 29,59m;  sải cánh 30,18 m; chiều cao 7,95 m.  

Avro Vulcan B.2 có thể đạt tới vận tốc 1.038km/h với tầm hoạt động hiệu quả lên tới 4.171km.
Khác với thiết kế của các loại máy bay ném bom cùng thời, Avro Vulcan sở hữu đôi cánh hình tam giác khá lớn và các động cơ đẩy phản lực được bố trí toàn bộ ở đuôi máy bay.
Bên cạnh đó nó cũng là một trong những máy bay ném bom chiến lược đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không.
Sau một thời gian dài hoạt động, phi đội Avro Vulcan của Không quân Hoàng gia Anh được chính thức cho nghỉ hưu vào tháng 3/1984.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Be-200: Thủy phi cơ “độc nhất vô nhị” trên thế giới
Be-200: Thủy phi cơ “độc nhất vô nhị” trên thế giới

VOV.VN - Thủy phi cơ Be-200 được hãng chế tạo máy bay Beriev (Nga) sản xuất theo đơn hợp đồng ký với Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga.

Be-200: Thủy phi cơ “độc nhất vô nhị” trên thế giới

Be-200: Thủy phi cơ “độc nhất vô nhị” trên thế giới

VOV.VN - Thủy phi cơ Be-200 được hãng chế tạo máy bay Beriev (Nga) sản xuất theo đơn hợp đồng ký với Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga.

Cận cảnh máy bay cường kích Douglas Skyraider của Mỹ
Cận cảnh máy bay cường kích Douglas Skyraider của Mỹ

VOV.VN - Máy bay cường kích Douglas Skyraider của Mỹ được thiết kế nhằm thay thế oanh tạc cơ bổ nhào SBD.

Cận cảnh máy bay cường kích Douglas Skyraider của Mỹ

Cận cảnh máy bay cường kích Douglas Skyraider của Mỹ

VOV.VN - Máy bay cường kích Douglas Skyraider của Mỹ được thiết kế nhằm thay thế oanh tạc cơ bổ nhào SBD.