Tổng thống Trump muốn giảm quân đội Mỹ ở Afghanistan trước bầu cử 2020

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump muốn giảm số lượng quân đội Mỹ tham chiến ở Afghanistan trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 29/07 cho biết Tổng thống Donald Trump muốn giảm số lượng quân đội Mỹ tham chiến ở Afghanistan trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.

Quân đội Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết đây chính là chỉ thị của Tổng thống Trump đối với ông đó là kết thúc các cuộc chiến tranh kéo dài và giảm số binh sỹ Mỹ tham chiến ở khu vực. Đây có thể được coi là lộ trình cho kế hoạch của Washington nhằm rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.

Chiến lược Nam Á của Tổng thống Trump, được giới thiệu tháng 08/2017, kêu gọi điều chỉnh số lượng quân đội Mỹ nhằm khuyến khích Taliban đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 18 năm qua.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã có cuộc điện đàm và nhất trí thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột tại nước này. Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định cam kết của Mỹ rút quân có điều kiện khỏi Afghanistan và bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran: Quân đội Mỹ ở Trung Đông đang “yếu nhất trong lịch sử“
Iran: Quân đội Mỹ ở Trung Đông đang “yếu nhất trong lịch sử“

VOV.VN - Sự hiện diện của quân Mỹ tại Trung Đông hiện đang "yếu nhất trong lịch sử", phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết. 

Iran: Quân đội Mỹ ở Trung Đông đang “yếu nhất trong lịch sử“

Iran: Quân đội Mỹ ở Trung Đông đang “yếu nhất trong lịch sử“

VOV.VN - Sự hiện diện của quân Mỹ tại Trung Đông hiện đang "yếu nhất trong lịch sử", phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết. 

Quân đội Mỹ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới?
Quân đội Mỹ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới?

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới đây về biến đổi khi hậu, Lầu Năm Góc là “đơn vị phát thải lượng khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới”.

Quân đội Mỹ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới?

Quân đội Mỹ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới?

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới đây về biến đổi khi hậu, Lầu Năm Góc là “đơn vị phát thải lượng khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới”.

Tổng thống Trump ca ngợi sức mạnh quân đội Mỹ, hứa hẹn cắm cờ Mỹ lên Sao Hỏa
Tổng thống Trump ca ngợi sức mạnh quân đội Mỹ, hứa hẹn cắm cờ Mỹ lên Sao Hỏa

VOV.VN - Lấy cảm hứng từ Pháp, Tổng thống Trump tổ chức diễu binh mừng ngày Quốc khánh Mỹ. Ông ca ngợi sức mạnh quân đội Mỹ và tinh thần ái quốc.

Tổng thống Trump ca ngợi sức mạnh quân đội Mỹ, hứa hẹn cắm cờ Mỹ lên Sao Hỏa

Tổng thống Trump ca ngợi sức mạnh quân đội Mỹ, hứa hẹn cắm cờ Mỹ lên Sao Hỏa

VOV.VN - Lấy cảm hứng từ Pháp, Tổng thống Trump tổ chức diễu binh mừng ngày Quốc khánh Mỹ. Ông ca ngợi sức mạnh quân đội Mỹ và tinh thần ái quốc.