Triều Tiên triển khai 300 hệ thống phóng rocket đa nòng dọa Hàn Quốc

VOV.VN - Nếu cùng lúc khai hỏa các hệ thống phóng đa nòng, Triều Tiên có thể trút 9.000 quả rocket xuống lãnh thổ Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 24/4 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên đã triển khai khoảng 300 hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) dọc theo khu vực biên giới với Hàn Quốc. Các hệ thống này có thể đe dọa trực tiếp thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực lân cận.

Hệ thống phóng rocket đa nòng của Triều Tiên khai hỏa. (Ảnh: Reuters/KCNA)

Nguồn tin trích dẫn thông tin tình báo cho rằng, Triều Tiên đặt các MLRS cỡ nòng 122mm ở khu vực phía Bắc của khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.

Theo nhận định, các hệ thống phóng rocket đa nòng này có tầm bắn khoảng 40km, đe dọa một khu vực rộng lớn xung quanh thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Nguồn tin giấu tên nói với Yonhap: “Triều Tiên đã và đang triển khai các bệ phóng rocket mới dọc theo khu DMZ kể từ năm 2014”.

Hiện Triều Tiên được cho là sở hữu hai biến thể MLRS. Một loại bao gồm hệ thống gồm 30 ống phóng/đơn vị và một loại 40 ống phóng/đơn vị. Theo ước tính, nếu Triều Tiên cùng lúc khai hỏa, nước này có thể bắn 9.000 quả rocket vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Trong khi đó, một nguồn tin khác nói với Yonhap cho rằng, với việc triển khai nói trên, số lượng các MLRS và pháo tầm xa mà Triều Tiên triển khai dọc theo DMZ sẽ vượt qua con số 600. 

Nguồn tin này cũng nhận định, nếu Triều Tiên bổ sung các hệ thống phóng rocket cỡ nòng 300mm hoặc thậm chí lớn hơn với tầm bắn khoảng 200km, Bình Nhưỡng hoàn toàn có thể nhằm đến mục tiêu ở Gyeyong, nơi đặt tổng hành dinh của quân đội Hàn Quốc hay như các căn cứ quân sự của Mỹ ở Pyeongtaek.

Hàn Quốc có thể đỡ được?

Nhận định về khả năng này, các chuyên ra quân sự cho rằng, Hàn Quốc hiện không có vũ khí có thể đánh chặn các mối đe dọa như vậy mà chỉ có thể đối phó bằng cách thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu – điều sẽ kéo theo những rủi ro nghiêm trọng khi hoàn toàn có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột trên diện rộng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố họ không thể xác nhận liệu Bình Nhưỡng đã triển khai các MLRS cỡ 122mm hay chưa mà chỉ nhấn mạnh rằng, những biện pháp đối phó với các hệ thống như vậy đã được đưa vào kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2017-2021.

Cũng liên quan đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, ngày 24/4 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích Triều Tiên về tuyên bố của Bình Nhưỡng cho rằng, họ đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Tuyên bố nêu rõ: “Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên bắn một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/4”, đồng thời gọi đó là "sự vi phạm nghiêm trọng nữa của Bình Nhưỡng về các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng, các hành động tương tự của Triều Tiên đã và đang “làm gia tăng căng thẳng ở trong và ngoài khu vực”.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ bắn thử này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”
Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ và Hàn Quốc bất kỳ lúc nào.

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ và Hàn Quốc bất kỳ lúc nào.

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ
Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ bất kỳ lúc nào.

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ bất kỳ lúc nào.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”
“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ ngày 23/4 tuyên bố đã phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.

“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”

“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ ngày 23/4 tuyên bố đã phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích

VOV.VN - Ngày 24/4, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích

VOV.VN - Ngày 24/4, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích.