Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố chiếc máy bay do thám mới nhất của họ dùng để phục vụ tác chiến điện tử.

Chiếc máy bay mới này do bộ phận điện tử hàng không của Công ty Công nghệ Điện tử Trung Quốc chế tạo.

Máy bay trinh sát CSA-003 của Trung Quốc. Ảnh: CETCS.

Máy bay được đặt tên là “Máy bay Trinh sát Điện tử” Scout CSA-003. Đây là một biến thể của máy bay Diamond DA42 do Áo thiết kế.

Chiếc máy bay nặng 1,7 tấn này có hai động cơ turbine phản lực cánh quạt, có khả năng chở 1-2 phi công cùng một nhân viên phụ trách thiết bị cảm biến.

Để tiến hành việc trinh sát, chiếc CSA-003 được trang bị thiết bị cảm biến Tình báo Điện tử mới nhất và bộ xử lý tối tân – tất cả đều được đặt bên dưới khoang máy bay.

Máy bay có thể dò, theo dõi và phân tích các tín hiệu điện tử của đối phương, bao gồm tín hiệu radar, dẫn đường vũ khí và hệ thống liên lạc.

CSA-003 có thêm năng lực gắn thêm tháp cảm biến hồng ngoại hoặc quang điện tử.

Dù máy bay có thể hoạt động độc lập, nó vẫn có thể sử dụng cả kết nối vệ tinh để điều phối các các cuộc tấn công điện tử với nhiều đơn vị, bao gồm cả máy bay Y-9 và các trạm mặt đất.

Vì máy bay Diamond DA42 chịu các hạn chế về vũ khí của EU nên các nhà phân tích dự đoán máy bay CSA-003 sẽ chủ yếu được sử dụng để tuần tra bên trong lãnh thổ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm
Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm

VOV.VN - Xe thiết giáp trinh sát Weasel do Đức chế tạo và được lục quân Mỹ kiểm nghiệm. Xe cơ động cao và có thể đặt bên trong trực thăng.

Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm

Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm

VOV.VN - Xe thiết giáp trinh sát Weasel do Đức chế tạo và được lục quân Mỹ kiểm nghiệm. Xe cơ động cao và có thể đặt bên trong trực thăng.

Không quân Trung Quốc chỉ hy vọng đuổi kịp Mỹ vào năm 2030
Không quân Trung Quốc chỉ hy vọng đuổi kịp Mỹ vào năm 2030

VOV.VN- Đến năm 2030, Không quân Trung Quốc mới có thể hy vọng đuổi kịp Mỹ về tương quan lực lượng giữa 2 bên.

Không quân Trung Quốc chỉ hy vọng đuổi kịp Mỹ vào năm 2030

Không quân Trung Quốc chỉ hy vọng đuổi kịp Mỹ vào năm 2030

VOV.VN- Đến năm 2030, Không quân Trung Quốc mới có thể hy vọng đuổi kịp Mỹ về tương quan lực lượng giữa 2 bên.

Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?
Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?

VOV.VN -Mỹ vừa tiến hành thảo luận với các nước Bắc Phi để đặt máy bay do thám trên lãnh thổ của các nước này nhằm giám sát tổ chức khủng bố IS tại Libya.

Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?

Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?

VOV.VN -Mỹ vừa tiến hành thảo luận với các nước Bắc Phi để đặt máy bay do thám trên lãnh thổ của các nước này nhằm giám sát tổ chức khủng bố IS tại Libya.

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chở trên ray có khả năng bắn sang đất Mỹ
Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chở trên ray có khả năng bắn sang đất Mỹ

VOV.VN - Tháng này quân đội Trung Quốc thử nghiệm một loại tên lửa mới với bệ phóng đặt trên ray. Tên lửa đạn đạo này có tầm bắn vươn sang đất Mỹ.

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chở trên ray có khả năng bắn sang đất Mỹ

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chở trên ray có khả năng bắn sang đất Mỹ

VOV.VN - Tháng này quân đội Trung Quốc thử nghiệm một loại tên lửa mới với bệ phóng đặt trên ray. Tên lửa đạn đạo này có tầm bắn vươn sang đất Mỹ.

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc
Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

VOV.VN - Xe tăng tân tiến do Trung Quốc mới phát triển có radar theo dõi đường đi của đạn, phóng được tên lửa, sở hữu loại pháo xuyên giáp dày tới 500mm...

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

VOV.VN - Xe tăng tân tiến do Trung Quốc mới phát triển có radar theo dõi đường đi của đạn, phóng được tên lửa, sở hữu loại pháo xuyên giáp dày tới 500mm...