Australia đạt bước đột phá trong chẩn đoán bệnh tự kỷ

Phát hiện mới này là cơ sở cho việc theo dõi trẻ em trong toàn cộng đồng, cho phép sớm ngăn ngừa chứng bệnh tự kỷ ở trẻ.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch thuộc thành phố Melbourne của nước này đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm mới nhằm giúp chẩn đoán hội chứng nhiễm sắc thể X dễ tổn thương, nguyên nhân di truyền thường gặp nhất gây ra bệnh tự kỷ.

Với phương pháp này, các nhân viên y tế chỉ cần thực hiện một xét nghiệm máu phân tích ADN là có thể có được kết quả chính xác thể loại cũng như mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng mà gien di truyền có thể gây ra bệnh tự kỷ.

Xét nghiệm này vừa không tốn kém, vừa cho phép phát hiện ở trẻ sơ sinh thay vì phải chờ cho tới khi các triệu chứng tự kỷ xuất hiện lúc trẻ được khoảng 3 tuổi.

Hội chứng tự kỷ có thể dẫn tới một loạt rối loạn phát triển về thể trạng và hành vi. Australia có khoảng 70.000 người mắc bệnh tự kỷ, và chứng bệnh này khó phát hiện sớm ở bé gái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên