Băng vệ sinh nghi chứa chất gây ung thư chưa được nhập về Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam không nhập khẩu 2 loại sản phẩm băng vệ sinh Tampax và Always nghi có chứa chất dioxin và một số hóa chất khác gây ung thư.

Trước thông tin về việc hàng nghìn sản phẩm băng vệ sinh dạng que hiệu Tampax và băng vệ sinh dạng miếng hiệu Always có thể bị thu hồi tại Pháp và Canada vì nghi chứa chất dioxin và một số hóa chất khác gây ung thư, bước đầu đã có phản hồi từ phía cơ quan chức năng của Việt Nam khẳng định, sản phẩm này chưa được nhập khẩu về Việt Nam.

Một trong hai loại băng vệ sinh bị nghi có chứa chất gây ung thư. (Ảnh: Amazon)

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), băng vệ sinh không phải là mỹ phẩm nên không thuộc sự quản lý của cơ quan này. Tuy nhiên, để làm rõ thông tin khi người tiêu dùng đang hoang mang, đại diện Cục Quản lý Dược đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Tập đoàn Proctor & Gamble (P&G).

Bước đầu Tập đoàn Proctor & Gamble (P&G) khẳng định, ở Việt Nam không nhập khẩu 2 loại sản phẩm băng vệ sinh Tampax và Always nghi có chứa chất dioxin và một số hóa chất khác gây ung thư.

Trên thực tế, tại nhiều siêu thị lớn của Việt Nam cũng chưa thấy bày bán 2 loại băng vệ sinh này, mà chỉ thấy một số website rao bán hàng xách tay. Cũng theo Cục Quản lý Dược, thông tin chi tiết về vấn này sẽ được Tập đoàn Proctor & Gamble (P&G) báo cáo sau.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Proctor & Gamble (P&G) phân phối những sản phẩm như tã trẻ em hiệu Pamper's và băng vệ sinh hiệu Whisper./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên giấu ma túy vào băng vệ sinh
Nam thanh niên giấu ma túy vào băng vệ sinh

VOV.VN -Quá trình kiểm tra, Tổ công tác Y9/141 phát hiện trong ví của đối tượng có 1 gói ma túy đá, được bọc bên ngoài bằng băng vệ sinh của phụ nữ.

Nam thanh niên giấu ma túy vào băng vệ sinh

Nam thanh niên giấu ma túy vào băng vệ sinh

VOV.VN -Quá trình kiểm tra, Tổ công tác Y9/141 phát hiện trong ví của đối tượng có 1 gói ma túy đá, được bọc bên ngoài bằng băng vệ sinh của phụ nữ.

Một phụ nữ chết trong nhà vệ sinh nghi do tự phá thai
Một phụ nữ chết trong nhà vệ sinh nghi do tự phá thai

Người dân trong khu nhà phát hiện một phụ chết trong nhà vệ sinh, xung quanh đầy máu nghi do phá thai.

Một phụ nữ chết trong nhà vệ sinh nghi do tự phá thai

Một phụ nữ chết trong nhà vệ sinh nghi do tự phá thai

Người dân trong khu nhà phát hiện một phụ chết trong nhà vệ sinh, xung quanh đầy máu nghi do phá thai.

​2.000 bạn trẻ “chạy khẩn cấp” vì nhà vệ sinh sạch
​2.000 bạn trẻ “chạy khẩn cấp” vì nhà vệ sinh sạch

Tại VN, theo khảo sát sơ bộ của Tổ chức World Toilet, vẫn còn rất nhiều trường học trên cả nước thiếu nhà vệ sinh sạch.

​2.000 bạn trẻ “chạy khẩn cấp” vì nhà vệ sinh sạch

​2.000 bạn trẻ “chạy khẩn cấp” vì nhà vệ sinh sạch

Tại VN, theo khảo sát sơ bộ của Tổ chức World Toilet, vẫn còn rất nhiều trường học trên cả nước thiếu nhà vệ sinh sạch.

Phát hiện băng vệ sinh chứa chất gây ung thư, vô sinh
Phát hiện băng vệ sinh chứa chất gây ung thư, vô sinh

VOV.VN -Các sản phẩm như Tampax hay Always bị phát hiện có chứa chất hóa học độc hại,  có nguy cơ gây ung thư.

Phát hiện băng vệ sinh chứa chất gây ung thư, vô sinh

Phát hiện băng vệ sinh chứa chất gây ung thư, vô sinh

VOV.VN -Các sản phẩm như Tampax hay Always bị phát hiện có chứa chất hóa học độc hại,  có nguy cơ gây ung thư.