Báo động về nạo phá thai ở vị thành niên

Tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên chiếm tới 22% và đang có xu hướng tăng mạnh.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có hơn 5.000 ca nạo, phá thai mỗi năm, trong đó có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, số phụ nữ dưới 20 tuổi nạo phá thai chiếm khoảng 18%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc nạo phá thai trong độ tuổi vị thành niên và thanh niên tăng là do quan hệ tình dục khi chưa có những hiểu biết đầy đủ về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ngoài ra, việc mang thai trước hôn nhân, ngoài ý muốn sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy, gây trở ngại đến quá trình gây dựng tương lai. Hơn nữa, sự thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn còn là nguyên nhân dẫn tới các bệnh lây truyền qua tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS. Hiện mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi từ 15 - 19.

Trước thực tế này, các cấp, các ngành chức năng và các bậc phụ huynh cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản và tình dục an toàn trong lứa tuổi thanh thiếu niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên