Bé sốt, tiêu chảy kéo dài sau khi uống vitamin A có phải do ngộ độc?

Nếu bé bị sốt và nôn ói, tiêu chảy kéo dài 3 ngày chưa chắc là ngộ độc vitamin A vì ngộ độc vitamin A.

Hỏi: Con em được 8 tháng tuổi vừa qa có đợt cho uống vitamin A, bé uống phải viên màu đỏ không biết phải do uống mà bị sốt, nôn ói, tiêu chảy kéo dài 3 ngày.

Đi khám và được cho thuốc uống đến nay hết sốt nhưng bé biếng ăn và quấy khóc, giờ em lo quá mong BS cho em lời khuyên em phải làm sao ạ?

BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh - Trưởng khoa Nội 1, BV Nhi Đồng 2 trả lời:

Chào bạn. Nếu bé bị sốt và nôn ói, tiêu chảy kéo dài 3 ngày chưa chắc là ngộ độc vitamin A vì ngộ độc vitamin A sau khi uống từ 4-6 giờ trẻ sẽ có dấu hiệu mệt mỏi, ói và tiêu chảy, ít khi sốt.

Vitamin A viên có 2 dạng: dạng 100 .000 đơn vị và 200.000 đơn vị, liều ngộ độc ở trẻ em là trên 300.000 đơn vị. Có thể bé bị rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm siêu vi kèm theo.

Trường hợp bé đã được cho uống vitamin A hàng ngày và đến lúc cho liều cao thì mới có khả năng ngộ độc, do đó khi sử dụng vitamin A, D và các loại vitamin khác cần phải theo hướng dẫn và phải thông báo với BS khi được cho uống thêm.

Nếu cháu còn biếng ăn và quấy khóc thì có thể là lý do khác, bạn nên cho bé ăn loãng và sau vài ngày nếu còn quấy khóc thì đưa cháu đi khám./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân vẫn còn chủ quan với bệnh tiêu chảy
Người dân vẫn còn chủ quan với bệnh tiêu chảy

VOV.VN - Tiêu chảy là bệnh phổ biến và dấu hiệu dễ nhận biết nên các bậc phụ huynh thường chủ quan, chỉ đưa con đến bệnh viện khi bệnh đã nặng. 

Người dân vẫn còn chủ quan với bệnh tiêu chảy

Người dân vẫn còn chủ quan với bệnh tiêu chảy

VOV.VN - Tiêu chảy là bệnh phổ biến và dấu hiệu dễ nhận biết nên các bậc phụ huynh thường chủ quan, chỉ đưa con đến bệnh viện khi bệnh đã nặng. 

Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy
Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy

VOV.VN - Theo WHO, bệnh tiêu chảy là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam.

Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy

Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy

VOV.VN - Theo WHO, bệnh tiêu chảy là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam.

Cách phòng tránh tiêu chảy sau ngày Tết!
Cách phòng tránh tiêu chảy sau ngày Tết!

Thói quen tích trữ nhiều đồ ăn trong những ngày Tết vô tình gây nguy hiểm cho đường ruột của mọi người…

Cách phòng tránh tiêu chảy sau ngày Tết!

Cách phòng tránh tiêu chảy sau ngày Tết!

Thói quen tích trữ nhiều đồ ăn trong những ngày Tết vô tình gây nguy hiểm cho đường ruột của mọi người…