Bệnh thủy đậu lây lan nhanh ở Nam Định

9/10 huyện, thành phố ở địa phương này có khoảng 190 người mắc thuỷ đậu, tập trung ở Giao thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Xuân Trường và thành phố Nam Định.

Bác sỹ Trần Xuân Ngọc, chuyên khoa ngoài da và da liễu, Phó Giám đốc Trung tâm da liễu tỉnh Nam Định cho biết: Thời tiết chuyển mùa và thời điểm hiện nay đang là điều kiện thuận lợi để dịch thuỷ đậu bùng phát. Bệnh nhân mắc thuỷ đậu ở Nam Định chủ yếu từ 5 đến 11 tuổi (do lây lan ở các trường học, liên quan đến chế độ bán trú). Ngoài ra, có cả bệnh nhân là người lớn và phụ nữ mang thai.

Mặc dù đến nay Nam Định chưa có bệnh nhân nào bị biến chứng do thuỷ đậu, nhưng theo bác sĩ Trần Xuân Ngọc, do người dân còn chủ quan trong phòng và chữa bệnh nên nguy cơ người mắc thuỷ đậu nhưng không chữa trị kịp thời rất dễ bị biến chứng nhiễm trùng, để lại sẹo lõm trên da, phải điều trị bằng kháng sinh. Nặng hơn là biến chứng não, phổi và đường tiêu hóa…

Bác sĩ Trần Xuân Ngọc khuyến cáo, người dân nên tránh những nơi có bệnh thủy đậu, cách ly trực tiếp để phòng, chống.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên đi tiêm phòng, đặc biệt là những phụ nữ chuẩn bị xây dựng gia đình. Trường hợp mang thai cũng cần có sự tư vấn cụ thể của bác sĩ để tránh hậu quả đáng tiếc.

Các chuyên gia y tế cũng cho biết: Dịch bệnh thủy đậu rất dễ lây lan. Trẻ mắc bệnh có thể bị sốt nhẹ, sổ mũi, biếng ăn, không chịu chơi, ngứa ngáy... Nếu trẻ không được quan tâm chăm sóc kỹ, virus thuỷ đậu có thể xâm nhập vào máu, tàn phá các cơ quan như thận, não, gan… gây sốt làm trẻ li bì, co giật và có thể gây viêm não. Để phòng chống thuỷ đậu hiệu quả, nên tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Đặc biệt, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên tiêm ngừa trước khi mang thai ít nhất 3 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên