Bộ Y tế vào cuộc vụ tiêu huỷ gần 20.000 viên thuốc điều trị ung thư

VOV.VN -Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TPHCM báo cáo vụ việc gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư phải tiêu huỷ do hết hạn sử dụng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh làm rõ vụ việc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố phải tiêu huỷ gần 20.000 viên thuốc Tasgina đặc trị ung thư hết hạn sử dụng do chậm trễ trong thủ tục xác nhận viện trợ của các cơ quan có thẩm quyền. Cục yêu cầu Sở Y tế Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát và báo cáo sự việc bằng văn bản về Bộ Y tế trước ngày 7/5.

Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP Hồ Chí Minh (Ảnh KT)

Trước đó, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra việc sử dụng và quyết toán thuốc viện trợ tại khoa Dược, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện trong kho tồn gần 20.000 viên thuốc Tasgina (trên tổng số 34.607 viên) trị ung thư bạch cầu mãn dòng tuỷ đã hết hạn sử dụng từ tháng 5/2015. Toàn bộ số thuốc này được nhập về dưới hình thức viện trợ phi dự án với giá hơn 700.000 đồng/viên.

Theo giải thích của Bệnh viện, thuốc bị hết hạn sử dụng do thời gian hoàn tất các thủ tục hành chính lên tới 13 tháng. Cụ thể, tháng 7/2013, Bệnh viện nhận được thư tặng thuốc Tasigna từ nhà sản xuất; ngày 28/11/2013, bệnh viện có văn bản gửi Cục Quản lý Dược xin được tiếp nhận số thuốc viện trợ này.

Ngày 27/12/2013, bệnh viện có giấy phép lưu hành lô thuốc với hạn dùng 24 tháng. Tiếp đó, ngày 30/12/2013, bệnh viện có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xin chấp thuận được thực hiện chương trình thuốc.

Tuy nhiên, ngày 10/3/2014, tức là sau gần 2 tháng rưỡi, Sở Y tế có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố xin chấp thuận cho bệnh viện được tiếp nhận lô hàng viện trợ.

Đến ngày 24/6/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định phê duyệt việc tiếp nhận lô hàng viện trợ gồm 309 hộp thuốc Tasigna 200mg viên nang cứng, hạn dùng đến tháng 5/2015. Và đến ngày 14/7/2014, Cục Quản lý dược có văn bản đồng ý để bệnh viện được tiếp nhận số thuốc vừa nêu.

Lúc này, lô thuốc chỉ còn 10 tháng hạn sử dụng. Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã không cho Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ vừa nêu vì theo quy định: hạn dùng còn lại kể từ ngày nhập cảng Việt Nam không được dưới 12 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các loại thảo mộc rất hữu ích trong việc chữa các bệnh đau bụng
Các loại thảo mộc rất hữu ích trong việc chữa các bệnh đau bụng

VOV.VN -Đau bụng hoặc axit dạ dày có thể làm cho cuộc sống của ta khó chịu. Ngoài việc dùng thuốc giảm đau, có một số loại thảo mộc giúp chặn đứng cơn đau bụng.

Các loại thảo mộc rất hữu ích trong việc chữa các bệnh đau bụng

Các loại thảo mộc rất hữu ích trong việc chữa các bệnh đau bụng

VOV.VN -Đau bụng hoặc axit dạ dày có thể làm cho cuộc sống của ta khó chịu. Ngoài việc dùng thuốc giảm đau, có một số loại thảo mộc giúp chặn đứng cơn đau bụng.

Những thói quen xấu có thể làm tổn thương trí não của bạn
Những thói quen xấu có thể làm tổn thương trí não của bạn

VOV.VN - Bạn làm một số điều mà bạn biết rằng không nên làm và một số những thói quen xấu này có thể làm ảnh hưởng đến não của bạn.

Những thói quen xấu có thể làm tổn thương trí não của bạn

Những thói quen xấu có thể làm tổn thương trí não của bạn

VOV.VN - Bạn làm một số điều mà bạn biết rằng không nên làm và một số những thói quen xấu này có thể làm ảnh hưởng đến não của bạn.

7 cách đơn giản để làm sạch thận của bạn
7 cách đơn giản để làm sạch thận của bạn

VOV.VN - Quá trình này rất đơn giản và bạn không cần phải tốn quá nhiều tiền để làm sạch thận. 

7 cách đơn giản để làm sạch thận của bạn

7 cách đơn giản để làm sạch thận của bạn

VOV.VN - Quá trình này rất đơn giản và bạn không cần phải tốn quá nhiều tiền để làm sạch thận. 

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường
Các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường

VOV.VN - Bạn cần phải kiểm tra lượng đường trong máu, ăn uống đúng, hoạt động và uống thuốc để làm chậm chúng hoặc ngăn chặn biến chứng hoàn toàn.

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường

VOV.VN - Bạn cần phải kiểm tra lượng đường trong máu, ăn uống đúng, hoạt động và uống thuốc để làm chậm chúng hoặc ngăn chặn biến chứng hoàn toàn.