Cả nước có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

VOV.VN - Trong đó, Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đã thu nhận được 461 giác mạc của 235 người hiến sau khi qua đời từ 14 tỉnh, thành.

Hôm nay (28/11), tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương và Ngân hàng Mắt tổ chức Lễ tôn vinh 37 người và gia đình đã hiến tặng giác mạc trong năm 2014, khen thưởng 33 tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ngân hàng Mắt và hoạt động vận động hiến tặng giác mạc thời gian qua.

Đây là hoạt động thường niên được Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức từ năm 2007, kể từ khi Việt Nam có người đầu tiên tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, mở ra cơ hội cho hàng trăm nghìn người mù tìm lại ánh sáng. Nhiều năm qua, hoạt động hiến tặng giác mạc của Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) là một trong những lĩnh vực tiên phong, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào hiến ghép mô tạng ở Việt Nam.

Bệnh viện Mắt Trung tương trao bằng khen thưởng 33 tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ngân hàng Mắt và hoạt động vận động hiến tặng giác mạc thời gian qua
Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết: tính đến nay, cả nước có gần 40.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc. Trong đó, Ngân hàng Mắt đã thu nhận được 461 giác mạc của 235 người hiến sau khi qua đời từ 14 tỉnh, thành trong cả nước. Những giác mạc quý giá đó đã được Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Trung ương thu nhận, bảo quan và các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc ngay sau đó, giúp hàng trăm người mù bị bệnh lý giác mạc tìm lại ánh sáng.

Theo ước tính, Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc. Chỉ riêng tại Bệnh viện Mắt Trung ương, danh sách người đăng ký chờ ghép giác mạc lên tới hàng nghìn người.  Dù phẫu thuật ghép giác mạc ở Việt Nam đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, đội ngũ phẫu thuật viên ngày càng đông đảo hơn nhưng do nguồn giác mạc vô cùng khan hiếm và lượng hiến giác mạc thời gian qua mới chỉ đáp ứng số lượng rất nhỏ so với nhu cầu thực tế, vậy nên hàng trăm nghìn bệnh nhân đang phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa, chờ đợi vào nguồn giác mạc duy nhất từ người hiến sau khi qua đời.

Nhân dịp này, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Ngân hàng Mắt (2009 – 2014). 5 năm qua, Ngân hàng Mắt đã không ngừng nỗ lực, tổ chức đa dạng các hoạt động truyền thống nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động người dân hiến tặng giác mạc, và trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong công cuộc giải phóng mù lòa, có ảnh hưởng rộng lớn phong trào hiến tặng giác mạc phạm vi toàn quốc, góp phần quan trọng trong phong trào hiến ghép mô tạng ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc
Hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

Nước ta hiện có hơn 300.000 người mù do bệnh về giác mạc, trong đó có khoảng 150.000 người mù cả hai mắt, đang mong chờ được ghép giác mạc để có ánh sáng, nhưng nguồn giác mạc còn quá ít

Hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

Hơn 30.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc

Nước ta hiện có hơn 300.000 người mù do bệnh về giác mạc, trong đó có khoảng 150.000 người mù cả hai mắt, đang mong chờ được ghép giác mạc để có ánh sáng, nhưng nguồn giác mạc còn quá ít

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc
Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

(VOV) -17 gia đình người hiến tặng giác mạc tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình được tôn vinh trong dịp này.

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

(VOV) -17 gia đình người hiến tặng giác mạc tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình được tôn vinh trong dịp này.

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù
Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.