Căng thẳng không gây ảnh hưởng tới điều trị hỗ trợ mang thai

Các nhà nghiên cứu của Đại học Cardiff đã xem xét 14 nghiên cứu trước đây trên hơn 3.500 phụ nữ.

Một báo cáo vừa công bố trên Tạp chí Y Khoa Anh, chỉ ra rằng tình trạng căng thẳng không cản trở phụ nữ muốn mang thai.

Trong các nghiên cứu này, mỗi người đều được đo mức độ căng thẳng trước khi bắt đầu điều trị, sau đó trải qua các liệu pháp hỗ trợ sinh sản. Kết quả cho thấy căng thẳng không ảnh hưởng tới việc phụ nữ có thể có thai hay không, bởi tỉ lệ mang thai ở phụ nữ bị căng thẳng và những người thoải mái về mặt tinh thần là như nhau.

Các giáo sư của trường đại học Cardiff cũng cho rằng, bản thân quá trình điều trị hỗ trợ việc sinh sản cũng tạo ra một áp lực nhưng những người phụ nữ muốn mang thai không nên lảng tránh điều đó vì nó chỉ là 1 mình chứng cho việc họ rất quyết tâm theo đuổi các liệu pháp này. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, bệnh nhân cần sự hỗ trợ và thông cảm của người thân để giúp các liệu pháp phát huy tối đa hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên