Chung tay giúp bệnh nhi ung thư

VOV.VN - Chương trình “Vì ước mơ con” nhằm hỗ trợ, kêu gọi góp sức của cộng đồng thành lập nguồn quỹ dành riêng cho bệnh nhi ung thư.

Chương trình “Vì ước mơ con” dành cho bệnh nhi ung thư do Bệnh viện Ung bướu TPHCM phối hợp với hãng dược phẩm Roche tại Việt Nam tổ chức đã ra mắt hoạt động vừa qua.

Chương trình nhằm hỗ trợ, kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng thành lập nguồn quỹ dành riêng cho bệnh nhi ung thư; xây dựng những câu chuyện đầy tính nhân văn, giúp các em thực hiện ước mơ, niềm vui sống để có động lực tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

"Vì ước mơ con" với biểu tượng là nhân vật Kimo được xây dựng như một người bạn ngộ nghĩnh và đáng yêu của các bệnh nhi ung thư, sẽ cùng đồng hành với các em trong suốt quá trình điều trị.

Kimo sẽ bên cạnh và là sứ giả lắng nghe và giúp các em thực hiện ước mơ của mình, thực hiện sứ mệnh mang lại cho các em niềm vui, trải nghiệm mới, qua đó có thể tạo động lực để các em tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Đồng thời qua việc thực hiện các giấc mơ của các em, có thể tạo nên những câu chuyện mang tính nhân văn về những ước mơ đẹp, nghị lực và ảnh hưởng đến cộng đồng, có thể kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng, từ đó, biến chương trình "Vì ước mơ con" trở thành chương trình mang tính xã hội. Trong buổi công bố này, ấn phẩm tranh truyện đầu tiên “Kimo Xứ Cao Cao” cũng được giới thiệu và gửi tặng đến các em.

Đây là ấn phẩm tranh truyện dành riêng cho bệnh nhi ung thư với những hình ảnh nhẹ nhàng, vui nhộn với ngôn ngữ trẻ thơ gần gũi với các em, mang lại cho các em thêm một niềm vui khác trong những ngày điều trị, chống chọi với căn bệnh.

Tranh truyện “Kimo Xứ Cao Cao” đã nhận được hỗ trợ của công ty cổ phần Tiki và công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam trong việc phát hành trên cả nước, toàn bộ lợi nhuận của việc bán tranh truyện này, sẽ chuyển cho Quỹ Nhân Ái – Báo Dân Trí với mục đích hỗ trợ và thực hiện những giấc mơ cho các bệnh nhi ung thư.
Song song đó, website của chương trình: www.viuocmocon.com cũng chính thức ra mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 loại thực phẩm giúp chống lại bệnh ung thư
5 loại thực phẩm giúp chống lại bệnh ung thư

VOV.VN - Thực phẩm lên men, rong biển, nấm,… là những thực phẩm có khả năng ngăn ngừa bệnh tật rất cao.

5 loại thực phẩm giúp chống lại bệnh ung thư

5 loại thực phẩm giúp chống lại bệnh ung thư

VOV.VN - Thực phẩm lên men, rong biển, nấm,… là những thực phẩm có khả năng ngăn ngừa bệnh tật rất cao.

Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư
Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư

VOV.VN -160 bệnh nhi được tặng mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng và 5 bệnh nhi được hỗ trợ mỗi bé 2 triệu đồng.

Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư

Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư

VOV.VN -160 bệnh nhi được tặng mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng và 5 bệnh nhi được hỗ trợ mỗi bé 2 triệu đồng.

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống
Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

VOV.VN -Mặc dù đón Trung thu trên giường bệnh nhưng các bệnh nhi bị ung thư máu vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được chữa khỏi.

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

VOV.VN -Mặc dù đón Trung thu trên giường bệnh nhưng các bệnh nhi bị ung thư máu vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được chữa khỏi.

Béo phì dễ mắc 10 bệnh ung thư phổ biến
Béo phì dễ mắc 10 bệnh ung thư phổ biến

VOV.VN -Theo công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh, người bị béo phì và thừa cân có nguy cơ cao mắc 10 bệnh ung thư phổ biến.

Béo phì dễ mắc 10 bệnh ung thư phổ biến

Béo phì dễ mắc 10 bệnh ung thư phổ biến

VOV.VN -Theo công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh, người bị béo phì và thừa cân có nguy cơ cao mắc 10 bệnh ung thư phổ biến.

Hội thảo “Có thể chữa khỏi bệnh ung thư ở trẻ em”
Hội thảo “Có thể chữa khỏi bệnh ung thư ở trẻ em”

VOV.VN - Tại Việt Nam, ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mức độ mắc bệnh ung thư ở trẻ em gia tăng khá nhanh.

Hội thảo “Có thể chữa khỏi bệnh ung thư ở trẻ em”

Hội thảo “Có thể chữa khỏi bệnh ung thư ở trẻ em”

VOV.VN - Tại Việt Nam, ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mức độ mắc bệnh ung thư ở trẻ em gia tăng khá nhanh.