Cuba tiếp tục cử hàng trăm y bác sĩ tới giúp Tây Phi chống Ebola

VOV.VN -Tháng 10 tới,  300 y, bác sĩ sẽ đến Tây Phi, nâng tổng số y tế bác sĩ Cuba tại khu vưc lên hơn 460 người.

Hãng thông tấn chính thức Cuba Prensa Latina cho biết, nước này đã cử thêm nhân viên y tế tới Tây Phi để hỗ trợ các nước trong khu vực đối phó với đại dịch sốt Ebola.

Tháng 10 tới,  300 y, bác sĩ sẽ đến Tây Phi, nâng tổng số y tế bác sĩ Cuba tại khu vưc lên hơn 460 người. Lượt y bác sĩ Cuba đầu tiên gồm hơn 160 người đã lên đường tới Liberia và Sierra Leone và lượt y bác sĩ thứ 2 gồm 296 người sẽ được cử tới Liberia  và Guinea. Cuba hiện là nước cung cấp đội ngũ y tế nước ngoài lớn nhất cho một quốc gia đang có dịch  Ebola.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, kể từ khi bùng phát hồi tháng 3 vừa qua, vi-rút Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 3 nghìn người trên tổng số  6 nghìn 574 ca nhiễm bệnh, chủ yếu tại các nước Guinea, Sierra Leone, Nigeria và Liberia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân
Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola
Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal.

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người
Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế
Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.