Đề phòng thuốc nhỏ mắt có corticoid

(VOV) -Thói quen sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt chứa thành phần corticoid khiến bệnh nhân mắc chứng tăng nhãn áp, giảm thị lực tăng mạnh

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, bình quân mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận từ 100 đến 150 bệnh nhân mắc chứng Glocom (còn gọi là tăng nhãn áp, giảm thị lực).

Đa số người bệnh khi đến bệnh viện đều trong tình trạng bệnh đã nặng, thị lực giảm mạnh, nguy cơ mù lòa cao. Một trong những nguyên nhân gây ra chứng bệnh này là do người bệnh lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa thành phần corticoid.

Trước đây, chị Nguyễn Thị Vinh, quê ở Vĩnh Phúc làm công nhân may, thường xuyên bị ngứa, khô mắt. Nghĩ là bệnh đơn giản, chị tự ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt về dùng. Mỗi khi dùng thấy mắt quang, đỡ ngứa, nên chị đã sử dụng loại thuốc này trong thời gian dài. Đến năm 2012, chị Vinh phát hiện mắt bị mờ dần. Qua thăm khám lần trước, bác sĩ chẩn đoán chị bị tăng nhãn áp, khả năng nhìn rất kém, khó phục hồi do lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid.

Còn bệnh nhân Nông Xuân Thành, quê ở Tuyên Quang cũng nhập viện trong tình trạng nhãn áp tăng quá mức bình thường. Ông Thành cho biết, cách đây hơn 3 năm, ông bị viêm màng bồ đào mắt đã mổ cắt bè. Tuy nhiên sau khi về nhà, ông dùng nhiều loại thuốc nhỏ mắt thông dụng trên thị trường trong thời gian dài nên xuất hiện triệu chứng nhức mắt, giảm thị lực.

Ông Nông Xuân Thành nói: “Lúc đầu khi phát hiện ra mắt mình có vấn đề là gặp phải biểu hiện nhìn bóng đèn thấy những quầng màu vàng, đỏ, da cam, lục lam… Tôi nghĩ mình chỉ bị hoa mắt và dùng những loại thuốc nhỏ mắt thông thường nhưng không thấy đỡ. Khi đến bệnh viện bác sĩ nói là bị chứng bệnh Glocom và phải mổ”.

Thống kê mới đây nhất của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, bệnh nhân bị Glocom góc mở (hay còn gọi là tăng nhãn áp do lạm dụng corticoid) chiếm từ 31%  đến 33%, trong đó số người trong lứa tuổi lao động 25-59 tuổi chiếm 60%. Đây là căn bệnh ít được người dân quan tâm do biểu hiện không rõ ràng. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị hội chứng này thường có thói quen sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt như Polydexa, Vigadexa, Gentadexa hay Oziadecodex trong thời gian dài mà không có chỉ định của bác sĩ.

Thạc sĩ Đỗ Tấn- Trưởng khoa Glocom Bệnh viện mắt Trung ương cho biết: “Trên thị trường bây giờ có nhiều loại thuốc tra mắt có chứa corticoid. Việc lạm dụng thuốc tra có corticoid rất là nguy hiểm, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng có thể dẫn đến mù vĩnh viễn, không hồi phục, đục thủy tinh thể... Để hạn chế sự phát triển của bệnh thì ngừng sử dụng thuốc tra có chứa corticoid, đi khám bác sĩ nhãn khoa kịp thời để đánh giá mức độ nặng, nhẹ. Việc tự ý đi mua thuốc, tự ý dùng là sai. Đã là thuốc thì phải sử dụng theo sự chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.”

Theo các chuyên gia lĩnh vực nhãn khoa, mọi người cần đề phòng khi gặp phải một số triệu chứng về mắt như: mắt đột ngột đau nhức dữ dội từng cơn, lan lên nửa đầu cùng bên, nhìn đèn thấy có quầng xanh đỏ như cầu vồng, buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, vã mồ hôi, mắt đỏ lên và nhìn mờ ở nhiều mức độ…

Với những triệu chứng này, người bệnh cần phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện chuyên khoa mắt để được khám, chữa kịp thời, không nên tự ý mua thuốc, đặc biệt là những loại chứa chất corticoid, sẽ dễ dẫn tới bệnh tăng nhãn áp, thậm chí là mù loà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên