Gần 1.000 bệnh nhân khiếm thị được khám tại BV Mắt Trung ương

VOV.VN - Trong 3 năm thực hiện Dự án chăm sóc mắt, đã có 973 bệnh nhân khiếm thị được khám mới, trong đó bệnh nhân nam chiếm 58% và nữ chiếm 42%.

Theo báo cáo của Bệnh viện Mắt Trung ương tổng kết Dự án chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khiếm thị từ 2013-2015, trong 3 năm thực hiện Dự án, đã có 973 bệnh nhân khiếm thị được khám mới, trong đó bệnh nhân nam chiếm 58% và nữ chiếm 42%./

Ước tính của WHO năm 1992 cho thấy, tỷ lệ người khiếm thị gấp 3 lần người mù. Tại Việt Nam có khoảng 2 triệu người bị khiếm thị. Mặc dù công tác chăm sóc phục hồi chức năng thị giác cho người khiếm thị bắt đầu được khởi xướng từ năm 1999 tại Bệnh viện Mắt Trung ương nhưng từ đó tới nay lĩnh vực này chưa được coi là ưu tiên trong phòng chống mù lòa.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương
PGS.TS. Cung Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương nhấn mạnh: Dự án trên nhằm mục tiêu xây dựng đơn vị phục hồi chức năng khiếm thị tại Bệnh viện Mắt Trung ương; cung cấp dịch vụ khám khiếm thị; góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, các cơ quan ban ngành có liên quan về công tác phục hồi chức năng thị giác cho người khiếm thị; đào tạo về phục hồi chức năng thị giác về khiếm thị cho cả nước và xây dựng 2 đơn vị phục hồi chức năng khiếm thị tại Bệnh viện Mắt Ninh Bình và Bệnh viện Mắt Da liễu Hải Dương.

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Trung ương, người trực tiếp thực hiện chương trình này co biết: Bệnh viện đã xây dựng Đơn vị phục hồi chức năng thị giác cho người khiếm thị đặt tại 38A Trần Nhân Tông; đồng thời trang bị đủ các thiết bị khám khiếm thị; nâng cấp phòng khám để hòa nhập khuyết tật; đào tạo cho cán bộ của đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn; cung cấp kính trợ thị cho người khiếm thị nghèo; tư vấn chuyển tuyến cho người khiếm thị. 

“Bệnh viện đã cung cấp dịch vụ khám phục hồi chức năng thị giác cho người khiếm thị đến khám tại Trung tâm; chăm sóc và theo dõi thường xuyên cho học sinh khiếm thị của một số trường khuyết tật như: trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, Trường Nguyễn Văn Tố, … hỗ trợ cho Trường Nguyễn Đình Chiểu để khám cho học sinh khiếm thị tại một số tỉnh: Hải phòng, Thái Bình, Thái Nguyên… thiết kế, in tờ rơi, panô, poster, phát cho bệnh nhân, dán tại khu vực phòng chờ khám trong bệnh viện, tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ làm công tác khiếm thị tại 2 tỉnh: Hải Dương, Ninh Bình; tham gia giảng bài khiếm thị cho các đối tượng học viên đến học tại Bệnh viện Mắt Trung ương", BS Hiền cho biết.

Đặc biệt, Bệnh viện cũng hỗ trợ Bệnh viện Mắt Da liễu Hải Dương và Bệnh viện Mắt Ninh Bình tổ chức phòng khám khiếm thị, đào tạo cho cán bộ y tế tại 2 tỉnh về khám khúc xạ và khám khiếm thị; hỗ trợ Bệnh viện Mắt Hải Dương tổ chức hội thảo về khiếm thị ở huyện Ninh Giang…

Qua 3 năm thực hiện Dự án, số lượng bệnh nhân khiếm thị được khám tại Đơn vị phục hồi chức năng khiếm thị đã tăng lên theo các năm.

Năm 2013, Đơn vị tiếp đón 270 bệnh nhân đến khám mới; năm 2014 tăng lên là 401 bệnh nhân và năm 2015 con số này đã tăng lên 482 bệnh nhân, trong đó có 302 bệnh nhân khám mới và 180 bệnh nhân khám lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TS trẻ thuyết phục Thủ tướng về dự án “mắt thần” cho người khiếm thị
TS trẻ thuyết phục Thủ tướng về dự án “mắt thần” cho người khiếm thị

VOV.VN - Tác giả của công trình sáng chế “mắt thần” cho người khiếm thị là Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải ở TP HCM, công dân trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014.

TS trẻ thuyết phục Thủ tướng về dự án “mắt thần” cho người khiếm thị

TS trẻ thuyết phục Thủ tướng về dự án “mắt thần” cho người khiếm thị

VOV.VN - Tác giả của công trình sáng chế “mắt thần” cho người khiếm thị là Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải ở TP HCM, công dân trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014.

ASEAN Para Games 8: “Cây gậy trên đường đua của người khiếm thị“
ASEAN Para Games 8: “Cây gậy trên đường đua của người khiếm thị“

VOV.VN - “Người dẫn đường” - Họ là VĐV, là cây gậy trên đường đua, là đôi mắt trong cuộc sống, là người bạn tâm tình của các VĐV khiếm thị.

ASEAN Para Games 8: “Cây gậy trên đường đua của người khiếm thị“

ASEAN Para Games 8: “Cây gậy trên đường đua của người khiếm thị“

VOV.VN - “Người dẫn đường” - Họ là VĐV, là cây gậy trên đường đua, là đôi mắt trong cuộc sống, là người bạn tâm tình của các VĐV khiếm thị.

Trên 15.000 trẻ em được chăm sóc mắt miễn phí
Trên 15.000 trẻ em được chăm sóc mắt miễn phí

VOV.VN -  Trong số học sinh và giáo viên thuộc 27 trường THCS và THPT được khám mắt, có 10% bị tật khúc xạ.

Trên 15.000 trẻ em được chăm sóc mắt miễn phí

Trên 15.000 trẻ em được chăm sóc mắt miễn phí

VOV.VN -  Trong số học sinh và giáo viên thuộc 27 trường THCS và THPT được khám mắt, có 10% bị tật khúc xạ.

Công bố 2 dự án chăm sóc mắt tại Việt Nam trị giá 2,25 triệu USD
Công bố 2 dự án chăm sóc mắt tại Việt Nam trị giá 2,25 triệu USD

VOV.VN -Số tiền tài trợ cho 2 dự án chăm sóc mắt tại Việt Nam do Standard Chartered và các đối tác của Ngân hàng là các tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Công bố 2 dự án chăm sóc mắt tại Việt Nam trị giá 2,25 triệu USD

Công bố 2 dự án chăm sóc mắt tại Việt Nam trị giá 2,25 triệu USD

VOV.VN -Số tiền tài trợ cho 2 dự án chăm sóc mắt tại Việt Nam do Standard Chartered và các đối tác của Ngân hàng là các tổ chức phi chính phủ tài trợ.

Điện thoại di động dành cho người khiếm thị
Điện thoại di động dành cho người khiếm thị

VOV.VN - Với bộ đọc bằng tiếng Việt khách hàng người khiếm thị sẽ dễ dàng hơn khi thao tác trên Smartphone

Điện thoại di động dành cho người khiếm thị

Điện thoại di động dành cho người khiếm thị

VOV.VN - Với bộ đọc bằng tiếng Việt khách hàng người khiếm thị sẽ dễ dàng hơn khi thao tác trên Smartphone

Sản xuất thử nghiệm 1.000 “mắt thần”- niềm vui cho nguời khiếm thị
Sản xuất thử nghiệm 1.000 “mắt thần”- niềm vui cho nguời khiếm thị

VOV.VN -Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký hợp đồng hoàn thiện nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm 1.000 “mắt thần” cho người khiếm thị, với kinh phí trên 5,5 tỷ đồng.

Sản xuất thử nghiệm 1.000 “mắt thần”- niềm vui cho nguời khiếm thị

Sản xuất thử nghiệm 1.000 “mắt thần”- niềm vui cho nguời khiếm thị

VOV.VN -Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký hợp đồng hoàn thiện nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm 1.000 “mắt thần” cho người khiếm thị, với kinh phí trên 5,5 tỷ đồng.