Gần 300 trẻ em được cấy ốc tai điện tử

VOV.VN - Hiện nay, tỷ lệ điếc chiếm đến 1/1000 trẻ em và đối với bệnh nhân điếc sâu và nặng ở cả hai tai.

Sáng nay (26/12), Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 15 năm thực hiện kỹ thuật cấy ốc tai điện tử.

Đây là nơi đầu tiên của Việt Nam thực hiện kỹ thuật cấy ốc tai điện tử. Năm 1998, bệnh viện bước đầu thực hiện phẫu thuật cấy ốc tai điện tử với sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài. Từ năm 2009 đến nay, kỹ thuật cấy ốc tai được áp dụng thường quy tại bệnh viện, không cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài nữa. Sau 15 năm, bệnh viện đã cấy ốc tai điện tử cho gần 300 trẻ.

Bệnh nhi 7 tuổi được cấy ốc tai điện tử cách đây 5 năm (ảnh: Dân trí)
Sau 2 đến 3 năm trị liệu ngữ âm, đa số các trẻ có thể nghe nói được và có thể hội nhập vào môi trường trường học bình thường.

Nhân dịp này, đại diện Hội Thính học quốc tế đã trao cho bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố giấy chứng nhận trở thành Trung tâm Thính học quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tỷ lệ điếc chiếm đến 1/1000 trẻ em và đối với bệnh nhân điếc sâu và nặng ở cả hai tai cộng thêm việ  đeo máy trợ thính không hiệu quả thì cấy điện ốc tai là phương pháp tốt nhất giúp bệnh nhân nghe được. Hiện nước ta có 2 nơi thực hiện phẫu thuật cấy ốc tai điện tử là Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Hà Nội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập.

Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập.

19 triệu USD cho Dự án Cung cấp thiết bị Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương
19 triệu USD cho Dự án Cung cấp thiết bị Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

VOV.VN -Đây là một Hiệp định cụ thể triển khai từ Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc 

19 triệu USD cho Dự án Cung cấp thiết bị Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

19 triệu USD cho Dự án Cung cấp thiết bị Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương

VOV.VN -Đây là một Hiệp định cụ thể triển khai từ Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc