Gian nan hành trình giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng

VOV.VN - Y học chưa xác định rõ nguyên nhân chứng tự kỷ ở trẻ em, tuy nhiên có thể khẳng định đây là một dạng khuyết tật bẩm sinh.

Hội chứng tự kỷ ở trẻ em được nhắc đến nhiều ở Việt Nam thời gian gần đây. Tuy nhiên việc giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn; xã hội vẫn còn hiểu sai lệch và kỳ thị với chứng bệnh này. Cha mẹ của trẻ tự kỷ có tâm lý xấu hổ, không muốn cho trẻ tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, khiến càng khó hòa nhập cộng đồng. Nghe âm thanh 

Điều trị cho trẻ tự kỷ ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Ảnh: Thanh Hà)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên