Hay quên - Có thể bạn mắc chứng rối loạn tâm thần!

VOV.VN - Chứng hay quên là một trong những rối loạn về tâm thần xảy ra phổ biến trong xã hội hiện nay.

Ở mức độ nặng, chứng hay quên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đời sống của người bệnh.
Để hiểu rõ hơn về chứng bệnh này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bác sỹ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Tuấn Đại – Trưởng khoa Nam cấp tính và Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.


Bác sỹ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Tuấn Đại – Trưởng khoa Nam cấp tính và Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

PV: Chứng hay quên có phải một dạng rối loạn tâm thần không, thưa bác sỹ?
Bác sỹ Nguyễn Tuấn Đại: Chứng hay quên có thể biểu hiện bình thường như thời gian xảy ra ngắn, ít lần xảy ra, nhưng nếu chứng hay quên xảy thường xuyên thì có thể là một dạng của rối loạn tâm thần, hoặc cấu thành bệnh tâm thần. Đương nhiên, chúng ta phải nghĩ đó là các triệu chứng của bệnh tâm thần.

PV: Bác sỹ có thể cho biết những biểu hiện và nguyên nhân của chứng hay quên?
Bác sỹ Nguyễn Tuấn Đại: Khi đã có những biểu hiện hay quên ảnh hưởng đến công việc, học tập, giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng, tuy nhiên phải loại trừ được các nguyên nhân thực tổn. Thực tổn là các tổn thương về tế bào thần kinh não như: u, trấn thương, dị dạng mạch máu...

Còn lại, khi không tìm được những nguyên nhân khác, vẫn có tình trạng hay quên và có đủ thời gian để chuẩn đoán từ 2 – 4 tuần tồn tại các triệu chứng đó (dù được điều trị hay không điều trị) thì chúng ta nên đi khám.
Thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng hay quên. Có một số nhóm nguyên nhân do thực tổn và nhóm nguyên nhân do nội sinh. Ví dụ, chứng hay quên do thoái hóa trong bệnh Alzheimer, bệnh pic, bệnh mạch máu…

PV: Điều trị chứng hay quên như thế nào, thưa bác sỹ?
Bác sỹ Nguyễn Tuấn Đại: Một số chứng hay quên ở tình trạng cấp có thể điều trị dứt điểm, ổn định.
Một số chứng hay quên do thực tổn hoặc bệnh mất trí nhớ ở người già thường tồn tại vĩnh viễn, chỉ có thể điều trị và phòng, giúp giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bệnh, ngăn chặn sự tiến triển nhanh của bệnh mà không thể điều trị khỏi được.

Bệnh nhân đã vào bệnh viện điều trị nội trú thường rất nặng nề. Cũng giống như các bệnh tâm thần nói chung, bệnh nhân mắc chứng hay quên cũng được thăm khám, tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng. Tùy theo từng bệnh nhân mà có những loại thuốc điều trị khác nhau, phối hợp các nhóm thuốc khác nhau trong điều trị hóa dược. Sử dụng các loại thuốc như: An thần kinh, chỉnh khí sắc, chống trầm cảm, các thuốc có khả năng tái tạo tế bào não, thuốc bổ não…

Việc điều trị cho bệnh nhân quan trọng nhất là phục hồi chức năng, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, bác sỹ, điều dưỡng sẽ phối hợp với các khoa phục hồi chức năng, khoa tâm lý liệu pháp giúp bệnh nhân quay trở lại với cuộc sống bình thường hàng ngày, tập lại những thói quen bệnh nhân đã quên.
Nếu bệnh nhân tuân thủ tốt điều trị thì kết quả đạt được rất khá, có thể một số nhóm sẽ khỏi, số còn lại mức độ tiến triển chậm hơn, bệnh nhân sẽ tốt hơn.

PV: Lời khuyên của bác sỹ cho những người mắc chứng hay quên?
Bác sỹ Nguyễn Tuấn Đại: Tất cả những người bệnh hay quên nói chung hay những người bị mất trí do nhiều nguyên nhân khác nhau, đầu tiên cuộc sống phải lành mạnh, từ chế độ ăn, chế độ nghỉ ngơi, làm việc tĩnh dưỡng và nên sử dụng thức ăn sạch.
Thứ hai, nên ưu tiên về chế độ rau, chất xơ, vitamin, khoáng chất, kiêng các chất kích thích, mà nguy hiểm nhất là ma túy, trong đó có thuốc phiện, ma túy tổng hợp, rượu…

PV: Vâng, xin cảm ơn bác sỹ!./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạn có tin, mua sắm giúp giải tỏa stress?  ​
Bạn có tin, mua sắm giúp giải tỏa stress? ​

VOV.VN -Đừng để mình chìm đắm trong sự chán chường đó! Một trong những cách hiệu quả giúp giải tỏa stress dễ dàng và nhanh nhất chính là: Đi mua sắm.

Bạn có tin, mua sắm giúp giải tỏa stress?  ​

Bạn có tin, mua sắm giúp giải tỏa stress? ​

VOV.VN -Đừng để mình chìm đắm trong sự chán chường đó! Một trong những cách hiệu quả giúp giải tỏa stress dễ dàng và nhanh nhất chính là: Đi mua sắm.

Nắng nóng, nhiều người tái phát bệnh tâm thần
Nắng nóng, nhiều người tái phát bệnh tâm thần

Số người đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khám bệnh tăng. Theo Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, trước đó một tuần có khoảng 2.800 ca thì nay lên 3.600 ca.

Nắng nóng, nhiều người tái phát bệnh tâm thần

Nắng nóng, nhiều người tái phát bệnh tâm thần

Số người đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khám bệnh tăng. Theo Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, trước đó một tuần có khoảng 2.800 ca thì nay lên 3.600 ca.

Stress tăng nguy cơ sảy thai
Stress tăng nguy cơ sảy thai

Stress rất nguy hiểm với phụ nữ có ý định mang thai hoặc đang trong giai đoạn mang bầu.  

Stress tăng nguy cơ sảy thai

Stress tăng nguy cơ sảy thai

Stress rất nguy hiểm với phụ nữ có ý định mang thai hoặc đang trong giai đoạn mang bầu.  

Ăn gì, ăn thế nào để giảm stress?
Ăn gì, ăn thế nào để giảm stress?

Nhà tâm lý học thuộc ĐH Columbia cho rằng: chế độ ăn giàu dinh dưỡng là cách tốt nhất đánh bại căng thẳng mệt mỏi.

Ăn gì, ăn thế nào để giảm stress?

Ăn gì, ăn thế nào để giảm stress?

Nhà tâm lý học thuộc ĐH Columbia cho rằng: chế độ ăn giàu dinh dưỡng là cách tốt nhất đánh bại căng thẳng mệt mỏi.

Rau má có tác dụng tăng trí nhớ, giảm stress
Rau má có tác dụng tăng trí nhớ, giảm stress

VOV.VN - Theo Trung y, loại nước sắc của rau má được coi là một loại thuốc bổ dưỡng để có sức khỏe tốt, tăng cường trí nhớ và giảm stress rất hiệu quả.

Rau má có tác dụng tăng trí nhớ, giảm stress

Rau má có tác dụng tăng trí nhớ, giảm stress

VOV.VN - Theo Trung y, loại nước sắc của rau má được coi là một loại thuốc bổ dưỡng để có sức khỏe tốt, tăng cường trí nhớ và giảm stress rất hiệu quả.