Hội thảo “Có thể chữa khỏi bệnh ung thư ở trẻ em”

VOV.VN - Tại Việt Nam, ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mức độ mắc bệnh ung thư ở trẻ em gia tăng khá nhanh.

Thông tin “Có thể chữa khỏi bệnh ung thư ở trẻ em” được đưa ra trong buổi hội thảo do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Dự án Ung thư nhi Việt Nam-Lund của Thụy Điển tổ chức chiều nay (13/11) tại Hà Nội.

Tham gia Hội thảo Ung thư nhi quốc gia lần thứ 7 dự có các Giáo sư đầu ngành trong các lĩnh vực Nhi khoa, Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh... của Việt Nam và Thụy Điển.

Theo thống kê, trên thế giới khoảng 250.000 trẻ em đang bị mắc bệnh ung thư, trong đó 50.000 trẻ được chẩn đoán có tỷ lệ sống sót là 80% và 200.000 trẻ còn lại chỉ có khoảng 25% sống sót. Tại Việt Nam, ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mức độ mắc bệnh ung thư ở trẻ em gia tăng khá nhanh. Trong đó chủ yếu là bệnh bạch cầu cấp dòng lympho gây ra tử vong cao, với tỷ lệ 75%, tiếp đến là bệnh bạch cầu cấp dòng tủy chiếm  và bạch cầu kinh dòng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu tại Hội thảo
Nếu bệnh được phát hiện càng sớm sẽ có cơ may được chữa khỏi. Tuy nhiên, cơ sở điều trị ung thư cho trẻ em ở Việt Nam còn hạn chế, thời gian điều trị lâu dài và tốn kém là rào cản dẫn tới tỷ lệ bệnh nhi mắc bệnh sống không cao như các nước phát triển.

Từ năm 2008, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp Khoa Y- Đại học Lund (Thụy Điển) thực hiện Dự án Ung thư Nhi Việt Nam nhằm tăng tỷ lệ sống cho trẻ bị ung thư. Dự án đã cung cấp cho Bệnh viện nhi Trung ương hệ thống lưu trữ hình ảnh hoạt động có hiệu quả trong việc hội chẩn bệnh nhân. Khoa Ung bướu bệnh viện nhi TƯ đã và đang thực hiện chương trình đăng ký và theo dõi trên 1.300 bệnh nhân ung thư được chẩn đoán tại bệnh viện. Các chuyên gia đã hỗ trợ về chuyên môn, cung cấp các phác đồ bệnh hiếm gặp, hội chẩn các ca bệnh khó, đào tạo cho các bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa ung thư nhi không chỉ về lý thuyết mà cả kỹ năng thực hành.

Hội thảo ung thư nhi Quốc gia lần thứ 7
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: “Dự án Ung thư nhi Việt Nam-Lund Thụy Điển đã hỗ trợ cho công tác phòng chống ung thư trong những năm vừa qua rất hiệu quả. Tôi cho đây là dịp rất tốt để chúng ta trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn với bạn bè quốc tế, học tập các bạn để có được những thành công trong công cuộc phòng chống các căn bệnh ung thư, các căn bệnh hiểm nghèo của nhân loại và đem lại cuộc sống tươi vui cho trẻ em”.

Các chuyên gia Thụy Điển đánh giá cao những cố gắng của những thầy thuốc làm việc trong lĩnh vực ung thư trẻ em của nước ta, kết quả điều trị tiến bộ qua mỗi năm, tỷ lệ trẻ sống không bệnh và chất lượng cuộc sống của trẻ em bị ung thư được điều trị được cải thiện rõ rệt. Khoa Ung bướu của bệnh viện Nhi Trung ương (cơ sở tiếp nhận chính của dự án) đã trở thành cơ sở điều trị ung thư trẻ em tin cậy của cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tìm ra phương pháp chữa trị bệnh bạch cầu
Nhật Bản tìm ra phương pháp chữa trị bệnh bạch cầu

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra phương pháp xác định tế bào gây bệnh bạch cầu thường thấy ở người trưởng thành

Nhật Bản tìm ra phương pháp chữa trị bệnh bạch cầu

Nhật Bản tìm ra phương pháp chữa trị bệnh bạch cầu

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra phương pháp xác định tế bào gây bệnh bạch cầu thường thấy ở người trưởng thành

Bệnh viện Vinmec tiếp nhận kỹ thuật điều trị ung thư từ Hàn Quốc
Bệnh viện Vinmec tiếp nhận kỹ thuật điều trị ung thư từ Hàn Quốc

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Phụ nữ EWHA, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đào tạo, nâng cao kỹ thuật...  

Bệnh viện Vinmec tiếp nhận kỹ thuật điều trị ung thư từ Hàn Quốc

Bệnh viện Vinmec tiếp nhận kỹ thuật điều trị ung thư từ Hàn Quốc

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Phụ nữ EWHA, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đào tạo, nâng cao kỹ thuật...  

Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp
Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp

Theo tin mới nhất từ gia đình Duy Nhân, anh bị ung thư máu chứ không phải ung thư vòm họng như chẩn đoán trước đó.

Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp

Diễn viên Duy Nhân nhập viện vì bị ung thư bạch cầu cấp

Theo tin mới nhất từ gia đình Duy Nhân, anh bị ung thư máu chứ không phải ung thư vòm họng như chẩn đoán trước đó.

Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư
Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư

VOV.VN -160 bệnh nhi được tặng mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng và 5 bệnh nhi được hỗ trợ mỗi bé 2 triệu đồng.

Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư

Ngày hội "Sắc màu yêu thương" dành cho bệnh nhi ung thư

VOV.VN -160 bệnh nhi được tặng mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng và 5 bệnh nhi được hỗ trợ mỗi bé 2 triệu đồng.

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống
Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

VOV.VN -Mặc dù đón Trung thu trên giường bệnh nhưng các bệnh nhi bị ung thư máu vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được chữa khỏi.

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

VOV.VN -Mặc dù đón Trung thu trên giường bệnh nhưng các bệnh nhi bị ung thư máu vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được chữa khỏi.

Cứu sống bệnh nhi bị bạch cầu cấp, hiếm gặp
Cứu sống bệnh nhi bị bạch cầu cấp, hiếm gặp

VOV.VN -Bệnh nhi được chẩn đoán là bạch cầu cấp dòng lympho L3 có thâm nhiễm thần kinh trung ương, thận hai bên.

Cứu sống bệnh nhi bị bạch cầu cấp, hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhi bị bạch cầu cấp, hiếm gặp

VOV.VN -Bệnh nhi được chẩn đoán là bạch cầu cấp dòng lympho L3 có thâm nhiễm thần kinh trung ương, thận hai bên.

Thái Thùy Linh hát vì Tết của bệnh nhi ung thư
Thái Thùy Linh hát vì Tết của bệnh nhi ung thư

Chương trình ca nhạc từ thiện góp tiền lì xì sớm cho các bệnh nhi ung thư phải ăn Tết tại bệnh viện K - Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội và ủng hộ 2 cháu bé bị ong đốt

Thái Thùy Linh hát vì Tết của bệnh nhi ung thư

Thái Thùy Linh hát vì Tết của bệnh nhi ung thư

Chương trình ca nhạc từ thiện góp tiền lì xì sớm cho các bệnh nhi ung thư phải ăn Tết tại bệnh viện K - Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội và ủng hộ 2 cháu bé bị ong đốt

Tố Như qua đời vì ung thư máu khiến Duy Nhân hoang mang
Tố Như qua đời vì ung thư máu khiến Duy Nhân hoang mang

Hiện tại, nam diễn viên đang điều trị ung thư bạch cầu - căn bệnh gây ra cái chết của nữ ca sĩ 38 tuổi.

Tố Như qua đời vì ung thư máu khiến Duy Nhân hoang mang

Tố Như qua đời vì ung thư máu khiến Duy Nhân hoang mang

Hiện tại, nam diễn viên đang điều trị ung thư bạch cầu - căn bệnh gây ra cái chết của nữ ca sĩ 38 tuổi.