Huyết trắng bệnh lý

Huyết trắng và ngứa âm đạo – âm hộ là hai trong những nguyên nhân thường gặp nhất khiến người phụ nữ đến với thầy thuốc phụ khoa.

Đối với các thầy thuốc phụ khoa thì đây chỉ là những dấu hiệu bệnh lý không mấy quan trọng, nhưng đối với người bệnh thì họ thường lo lắng và cho đó có thể là những dấu hiệu báo động của bệnh lây qua đường tình dục hay thậm chí bệnh ung thư. Chính vì vậy, chúng ta cần hiểu biết nhiều hơn về huyết trắng và những bệnh lý thường gặp liên quan đến nó.

Huyết trắng, hay nói chính xác là dịch tiết âm đạo, không phải lúc nào cũng liên quan đến nhiễm trùng đường sinh dục, mà nó có thể là bình thường hay bất thường. Những nguyên nhân dẫn đến huyết trắng không phải bệnh lý bao gồm viêm teo âm đạo ở người mãn kinh, huyết trắng sinh lý của người phụ nữ tuổi sinh đẻ (đã được đề cập trong số báo trước), hoặc có thể do những nguyên nhân gây kích ứng tại chỗ.
 
Viêm teo âm đạo ở người mãn kinh không phải là một bệnh lý mà đó chỉ là một phản ứng tại chỗ do âm đạo bị khô lâu ngày, hậu quả của sự thiếu hụt nội tiết ở người lớn tuổi. Huyết trắng không bệnh lý thường có màu trắng trong, hoặc đôi khi có màu trắng đục, nhưng không mùi và không ngừa.
 
Đối với loại huyết trắng nhiễm trùng thì đa số liên quan đến viêm âm đạo do vi trùng hay do nấm. Một số ít trường hợp khác do nhiễm trùng roi. Tất cả những loại nhiễm trùng này chiếm hơn 90% trường hợp huyết trắng nhiễm trùng ở phụ nữ, và có rất ít trường hợp phụ nữ bị nhiễm nhiều tác nhân cùng một lúc. Huyết trắng nhiễm trùng thường hay có màu (xanh hoặc vàng, hoặc trắng như váng sữa), có mùi hôi hoặc mùi tanh cá, và thường đi kèm với ngứa âm đạo – âm hộ.
 
Khi có huyết trắng với các biểu hiện trên, chúng ta không nên tự đặt thuốc điều trị mà nên đi thăm khám để bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh. Chăm sóc vệ sinh hàng ngày với dung dịch vệ sinh phụ nữ phù hợp, sẽ giúp phòng ngừa nhiễm trùng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên