Khoảng 7% dân số thế giới mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

(VOV) - Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh thiếu máu do tan máu, di truyền, hiện chưa có phương pháp điều trị.

Từ ngày 3 - 8/5, cả nước diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5) như: hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn cho cán bộ y tế, hội thảo cho bệnh nhân, mít - tinh hưởng ứng, hiến máu vì bệnh nhân thalassemia…

Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh thiếu máu do tan máu, di truyền. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể, hiện tại chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh, chủ yếu là điều trị triệu chứng, điều trị suốt đời. Do đó, bệnh nhân Thalassemia là gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Ước tính, khoảng 7% dân số thế giới mang gen bệnh Thalassemia. Ở Việt Nam - khu vực có nguy cơ cao với khoảng hơn 5 triệu người mang gen bệnh, khoảng hơn 20.000 bệnh nhân cần điều trị, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ sinh ra bị bệnh. GS.TS Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam cho biết: “Nếu không thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu bệnh Thalassemia thì chất lượng dân số sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Chúng tôi mong rằng vấn đề này sẽ được cộng đồng quan tâm và chung tay hành động, trước mắt là đảm bảo chăm sóc và điều trị tốt cho bệnh nhân đã được chẩn đoán và giảm số lượng trẻ sinh ra mang gen bệnh, tiến tới một cộng đồng không còn người mang bệnh thalassemia”.

Thông điệp của ngày Thalassemia thế giới năm nay là: “Chung tay hành động vì bệnh nhân tan máu bẩm sinh” với mong muốn kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng chung tay, góp sức để phát hiện, chăm sóc tốt cho bệnh nhân mang bệnh và tích cực tham gia phòng bệnh. Với việc thực hiện nhiều chương trình phòng bệnh thành công, hiệu quả, nhiều nước đã đẩy lùi căn bệnh này.

Nhân dịp này, Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Hội nghị tan máu bẩm sinh toàn quốc lần thứ nhất, Hội thảo tập huấn cho cán bộ y tế, hội thảo dành cho bệnh nhân và mít-tinh hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới... Ngoài ra còn có các hội thảo tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động khác sẽ được thực hiện để thiết thực hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới, vì một thế giới tương lai không còn bệnh tan máu bẩm sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước chỉ có 5 cơ sở điều trị bệnh máu khó đông
Cả nước chỉ có 5 cơ sở điều trị bệnh máu khó đông
Lần đầu tiên điều trị thành công bệnh máu trắng hiếm gặp
Lần đầu tiên điều trị thành công bệnh máu trắng hiếm gặp

Chiều 18/1, TS Nguyễn Văn Bàng, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoa vừa điều trị thành công cho một bé trai 5 tuổi, ở Hưng Yên, bị ung thư tủy thể rất hiếm gặp ở trẻ dưới 10 tuổi.

Lần đầu tiên điều trị thành công bệnh máu trắng hiếm gặp

Lần đầu tiên điều trị thành công bệnh máu trắng hiếm gặp

Chiều 18/1, TS Nguyễn Văn Bàng, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khoa vừa điều trị thành công cho một bé trai 5 tuổi, ở Hưng Yên, bị ung thư tủy thể rất hiếm gặp ở trẻ dưới 10 tuổi.

Cứu sống một trẻ mắc bệnh máu loãng di truyền
Cứu sống một trẻ mắc bệnh máu loãng di truyền

Đó là trường hợp bé 6 tuổi, ngụ ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Cứu sống một trẻ mắc bệnh máu loãng di truyền

Cứu sống một trẻ mắc bệnh máu loãng di truyền

Đó là trường hợp bé 6 tuổi, ngụ ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Cứu sống một trẻ bị bệnh máu trắng
Cứu sống một trẻ bị bệnh máu trắng

Đây là trường hợp bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi bệnh máu trắng thể tủy tại một  bệnh viện trong nước.

Cứu sống một trẻ bị bệnh máu trắng

Cứu sống một trẻ bị bệnh máu trắng

Đây là trường hợp bệnh nhi đầu tiên được chữa khỏi bệnh máu trắng thể tủy tại một  bệnh viện trong nước.